Sự sáng tạo có thể được bồi đắp thông qua việc không ngừng học hỏi và tinh thần dũng cảm đối mặt với thất bại

Thứ Năm, 14/05/2026 16:07

|

(CAO) Sáng 14/5, tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH), UBND phường Hạnh Thông phối hợp cùng nhà trường tổ chức sự kiện "Tuổi trẻ sáng tạo phường Hạnh Thông". Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5.

Đến tham dự có ông Nguyễn Hoàng Lộc, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM; TS. Nguyễn Xuân Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường IUH; ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc – Bí thư Đảng ủy phường; bà Phạm Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch UBND phường Hạnh Thông... Đặc biệt là sự góp mặt của hàng trăm học sinh, sinh viên đến từ các trường trên địa bàn.

Đại biểu tham quan các gian hàng mô hình sáng tạo của học sinh

Mở đầu chuỗi hoạt động các đại biểu tham quan và trải nghiệm không gian triển lãm các sản phẩm giáo dục STEM và STEAM.

Không gian này gây ấn tượng với hàng chục mô hình sáng tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Nổi bật là Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi với hàng loạt sản phẩm đa dạng, từ mô hình hoạt động nội quan người đến tên lửa bung dù, giấm táo sinh học.

Cùng với đó, Trường THCS Phan Văn Trị mang đến các giải pháp trí tuệ nhân tạo hiện đại, trong khi Trường THCS Gò Vấp tập trung giải quyết bài toán nông nghiệp thông minh. 
Mô hình do các em học sinh THCS, THPT tại phường Hạnh Thông mang đến sự kiện

Nhiều mô hình xuất sắc đạt giải cao đã được vinh danh trực tiếp tại sự kiện. Tiêu biểu có thể kể đến dự án "Mái nhà Ánh Dương cộng đồng" của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi xuất sắc giành Giải Nhì hội thi khéo tay kỹ thuật cấp Thành phố.

Kế đó là "Ngôi nhà thông minh tích hợp AI" của Trường THCS Phan Văn Trị và mô hình "Nông nghiệp 4.0-VAC Farm Smart" của Trường THCS Gò Vấp cùng đạt Giải Ba cấp Thành phố. Ngoài ra, chiếc "Máy rửa tay tự động 5 trong 1" của Trường THPT Gò Vấp cũng lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ khi đạt Giải Sáng tạo hội thi STEM INNOVATION.

null
Dự án đạt giải nhì cuộc thi INNOGREENLIFE 2026 của IUH
null
Các em học sinh tham quan dự án của anh chị sinh viên ngành kỹ thuật
null
Tổng quan board mạch của dự án GREENTECH SMART INVERTER

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND phường Hạnh Thông đã ôn lại truyền thống Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước sức sáng tạo của các nhà khoa học nhí. Chủ tịch UBND phường Hạnh Thông khẳng định, mỗi ý tưởng dù nhỏ nhất đều là viên gạch quý giá để xây dựng một thành phố hiện đại. Bà nhấn mạnh chính quyền sẽ luôn là cầu nối vững chắc để vận hành hiệu quả hệ sinh thái kết nối giữa nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp.

Bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND phường Hạnh Thông phát biểu

UBND phường cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các ý tưởng sáng tạo có cơ hội được thương mại hóa, góp phần đưa thành phố vươn tầm quốc tế. Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng Thư cảm ơn và Giấy khen của UBND phường cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực. 

Ban tổ chức trao tặng Thư cảm ơn và Giấy khen của UBND phường cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực

Điểm nhấn mang lại nhiều cảm xúc nhất trong chương trình là phần giao lưu gương điển hình tiên tiến trong hoạt động Sáng tạo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Mở đầu là câu chuyện của sinh viên Đặng Xuân Bách (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM) với dự án "Greentech smart inverter" đạt giải nhì cuộc thi INNOGREENLIFE 2026 của trường. Đây là bộ nghịch lưu 3 pha hòa lưới thông minh (công suất 3-10 kW) tích hợp công nghệ IoT cho phép giám sát thông số thời gian thực, hướng tới việc nội địa hóa công nghệ năng lượng tái tạo. Để đưa mô hình tiệm cận với sản phẩm thị trường, nhóm của Bách đã có những đêm thức đến 4-5 giờ sáng để lập trình và thiết kế bo mạch – một minh chứng sống động cho tinh thần "dám nghĩ dám làm".

Đặng Xuân Bách giới thiệu dự án "Greentech smart inverter" 

Sức trẻ tiếp tục được khẳng định qua những phần chia sẻ của em Lê Gia Hưng (Trường THCS Phan Văn Trị) với "Ngôi nhà thông minh tích hợp AI" điều khiển bằng giọng nói có khả năng điều khiển thiết bị bằng giọng nói và quản lý khu vườn thông minh. Đối với Hưng, sáng tạo không chỉ là năng khiếu bẩm sinh mà còn là sự đột phá so với những lối mòn cũ, được rèn luyện qua quá trình thực hành bền bỉ.

Em Lê Gia Hưng (Trường THCS Phan Văn Trị) với "Ngôi nhà thông minh tích hợp AI" điều khiển bằng giọng nói

Cũng như em Hưng, em Phạm Nguyễn Khánh Ngọc (Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) với mô hình "Mái nhà Ánh Dương cộng đồng". Đây là ngôi nhà sử dụng năng lượng mặt trời có tấm pin tự xoay theo hướng sáng, tích hợp robot hỗ trợ người già nhắc lịch uống thuốc và cảnh báo sự cố. Để hoàn thiện sản phẩm mang thông điệp "Công nghệ xanh kết nối yêu thương" này, Khánh Ngọc đã dành gần 3 tháng tâm huyết và phải thực hiện hơn 10 lần làm lại để khắc phục các lỗi và hoàn thành mô hình.

Em Phạm Nguyễn Khánh Ngọc (Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi) với dự án "Mái nhà Ánh Dương cộng đồng"

Qua cuộc đối thoại, cả ba em đều khẳng định rằng sự sáng tạo có thể được bồi đắp thông qua việc không ngừng học hỏi và tinh thần dũng cảm đối mặt với thất bại. Những ý tưởng từ sân chơi học đường này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được hỗ trợ để trở thành những dự án khởi nghiệp thực thụ trong tương lai. 

Để tiếp sức cho khát vọng của người trẻ, đại diện Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế IUH đã giới thiệu các hoạt động Sáng tạo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Nhà trường khẳng định phương châm lấy học sinh làm trung tâm và sẵn sàng hỗ trợ các em đưa ý tưởng từ mô hình thử nghiệm sang giai đoạn sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, IUH mời gọi các tài năng trẻ tham gia các sân chơi như cuộc thi khởi nghiệp INNOGREENLIFE, nơi ý tưởng có thể biến thành giải pháp cho xã hội và mang lại doanh thu thực tế. 

Lãnh đạo địa phương, ban tổ chức cùng các em học sinh chụp ảnh lưu niệm

Khép lại chương trình, các em học sinh đã được tham quan trải nghiệm các phòng thí nghiệm hiện đại của Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Tận mắt chứng kiến hệ thống lưới điện thông minh, robot công nghiệp và quy trình chế biến thực phẩm công nghệ cao, các em không chỉ được thỏa mãn sự tò mò mà còn hình dung rõ nét hơn về con đường trở thành những kỹ sư, nhà khoa học tiên phong trong kỷ nguyên số. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang