Nhân viên y tế dương tính trở lại sau 17 ngày khỏi bệnh

Thứ Sáu, 28/08/2020 12:02  | Hoàng Quân

|

(CAO) Một nữ nhân viên của Bệnh viện Đà Nẵng tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh và xuất viện 17 ngày. Theo bác sĩ, có thể xác virut COVID-19 tồn tại trong người bệnh nhân nên có kết quả dương tính.

Trưa 28-8, BS Lê Thành Phúc – Giám đốc Bệnh viện Lao và Phổi Đà Nẵng xác nhận, một người từng mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện nay dương tính trở lại. Đó là bệnh nhân (BN) 424, tên N.T.M.L. (SN 1962, ngụ đường Hà Huy Tập, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) – là hộ lý tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng).

Theo lịch trình tiếp xúc, các ngày từ 20 đến 25-7-2010, BN ăn sáng tại các quán trên vỉa hè cạnh cổng Trường Tiểu học Lê Quang Sung và tại 265 Hải Phòng (P.Tân Chính, Q.Thanh Khê); ăn trưa và ăn tối tại nhà và tại Bệnh viện Đà Nẵng; có mua thức ăn tại vỉa hè dọc địa chỉ 46 Điện Biên Phủ (P.Chính Gián). Ngày 22-7 BN sốt, ho nhưng không điều trị gì. Ngày 26-7, BN (+) với SARS-CoV-2.

Sau thời gian được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi Đà Nẵng, ngày 10-8, BN được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện sau khi có 3 lần (-) với virus SARS-CoV-2 và được cách ly 14 ngày tại nhà, không tiếp xúc với người khác. BN 424 cùng BN 423, BN441, BN442 là 4 người được công bố khỏi bệnh đầu tiên từ sau khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Đà Nẵng từ ngày 25-7-2020 đến nay.

Khi về nhà, BN thực hiện các ly tuyệt đối ở phòng riêng và không tiếp xúc với người thân. Sau khi kết thúc 14 ngày cách ly, BN được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng cả 2 phương pháp: RT-PCR và test Elisa thì 3 lần đều cho kết quả (+). Mẫu xét nghiệm của 3 người thân trong gia đình BN 424 là (-). BN tiếp tục được cách ly tại cơ sở cách ly y tế.

Lý giải về việc BN mắc COVID-19 đã khỏi bệnh nay tái (+), BS Lê Thành Phúc – Giám đốc Bệnh viện Lao và Phổi Đà Nẵng cho biết: “Tỉ lệ tái dương tính rất ít xảy ra (trường hợp người BN mang quốc tịch Anh, sau khi khỏi bệnh tại Đà Nẵng vào tháng 4-2020 đã vào TP.HCM sau đó được xét nghiệm và cho kết quả dương tính – PV). Có thể xác virut COVID-19 tồn tại trong người BN nên có kết quả dương tính và về cơ bản thì BN này không nguy hiểm đối với cộng đồng”.

“Ngành Y tế không áp dụng biện pháp xử lý BN 424 như đối với một ca nhiễm mới, mà xử lý như một ca F1 (trường hợp tiếp xúc gần với BN mắc COVIS-19) nguy cơ cao. Hiện tại sức khỏe của BN bình thường, không có triệu chứng gì (như ho, sốt, mệt mỏi…) và đến nay không có ai bị lây nhiễm từ BN này”, BS Lê Thành Phúc cho biết thêm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang