Phẫu thuật cho bệnh nhi bị co rút nhiều khớp, trật khớp háng do bệnh lý chất trắng não hiếm gặp

Thứ Bảy, 22/08/2026 12:20  | Ngọc Anh

|

(CAO) Ngày 21/8, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM vừa phẫu thuật cho một trường hợp bệnh nhi bị co rút nhiều khớp, trật khớp háng do bệnh lý chất trắng não.

Bênh nhân là bé G.M.C. (14 tuổi). Cháu C. nhập viện trong tình trạng đau háng phải, không đi lại được. Gia đình cháu cho biết, cách đây 8 năm, C. được chẩn đoán bệnh lý chất trắng ở não. Từ đó đến nay, C yếu 2 chi dưới (2 chân), hạn chế đi lại. Cách đây 1 năm, C. đau háng phải tự phát, đau ngày càng nhiều về đêm, không đi lại được, hạn chế nhiều trong sinh hoạt hàng ngày...

Ảnh chụp X.Quang sau ca mổ thể hiện xương đang lành

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật 2 thì trong cùng 1 lần phẫu thuật. Sau 9 giờ phẫu thuật liên tục, bệnh nhân đã được can thiệp toàn bộ các khớp đồng thời nắn trật khớp háng bằng “phẫu thuật Colonna cải biên”.

Trường hợp trên là ca bệnh diễn tiến nặng nhất của bệnh lý não (bệnh lý chất trắng) làm ảnh hưởng đến vận động vào giai đoạn trễ của trẻ ở tuổi thanh thiếu niên. Bệnh nhân bị co rút toàn bộ các khớp ở chi dưới: khớp háng (co rút gấp và khép), khớp gối (co rút gấp gối), khớp cổ chân (co rút gập lòng bàn chân) làm ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt hàng ngày của trẻ (không thể đi lại, vệ sinh cá nhân hàngngày); Khớp háng trật do co rút các cơ quanh khớp háng: cơ thắt lưng chậu và cơ khép dẫn đến đau khớp háng nhiều về đêm. Biến dạng của cổ xương đùi: valgus và ngã trước nhiều, ổ cối loạn sản rất nông và hẹp. 

Trước đây, bệnh viện đã thực hiện các ca mổ trật khớp háng nhưng những ca này thường do nguyên nhân bẩm sinh (chỉ trật khớp háng và không bị co rút). Trường hợp giống như em C. là hiếm gặp, nếu có thì trước đây trẻ phải trải qua nhiều cuộc mổ mỗi năm và thường kết quả không tốt. Lần này, ê kíp mổ đã xử lý một lần, đây là tiến bộ trong y khoa. Được biết, một tháng sau phẫu thuật, bệnh nhi đã có nhiều cải thiện về chức năng vận động, có thể đi lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang