Cây xà cừ trăm tuổi bị bão quật ngã được nuôi dưỡng, giờ ra sao?

Thứ Sáu, 02/04/2021 09:34

|

(CAO) Giữa tháng 11/2020, cơn bão mạnh đổ bộ khiến hàng trăm cây xanh ở TP.Huế bị bật gốc và đổ la liệt, trong đó có cây xà cừ cổ thụ số 13 trước bến xe Nguyễn Hoàng, đường Lê Duẩn, TP.Huế, có tuổi thọ cả trăm năm khiến nhiều người dân Huế tiếc nuối.

Cây xà cừ sổ thụ được đánh số 13 bị bật gốc ngã đổ trước sự tiếc nuối của nhiều người dân TP.Huế

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy TP.Huế, cũng đã đăng trên trang Facebook cá nhân của mình bày tỏ tiếc nuối về sự cố, đồng thời xin tiếp thu ý kiến của người dân và chuyên gia đưa ra hướng xử lý để nỗ lực cứu cây trong khả năng có thể.

Sau nhiều lần tiếp thu, nhận được chỉ đạo, Trung tâm công viên cây xanh cử công nhân cùng thiết bị di chuyển cây xà cừ số 13 đến gần khu vực chân cầu Phú Xuân, TP.Huế để trồng lại và chăm sóc.

Sau nhiều nỗ lực cứu chữa, cây đã bắt đầu ra chồi trở lại

Qua hơn 4 tháng chăm sóc, theo ghi nhận của chúng tôi, cây cổ thụ đã ra lá non, đâm chồi nảy nở, có nhiều hy vọng hồi phục, điều này khiến người dân cố đô hết sức vui mừng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang