Thừa Thiên – Huế: Nước ngập sâu, người dân thuê ôtô lớn chở qua vùng ngập

Thứ Bảy, 10/10/2020 15:47  | Hoà Khánh

|

(CAO) Sáng nay 10/10, Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chỉ đạo ứng phó mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đoàn công tác có có Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Báo cáo với đoàn công tác, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn trong thời vừa qua, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh bị ngập, có khả năng bị hư hỏng, lực lượng chức năng sơ tán 2.865 hộ dân tại chỗ với 8.360...

Đoàn công tác làm viêc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của triều cường bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng đoạn đi qua xã Giang Hải, huyện Phú Lộ, qua xã Phú Thuận, xã Phú Diên, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, và xã Hải Dương, thị xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, từ khoảng 1,0 km – 10km.

Theo báo cáo của ban chỉ huy toàn tỉnh đã có 24.520 nhà bị ngập lụt từ 0,2 – 1,2m, một số nơi cao hơn; 1 nhà bị sập.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, nhờ chủ động trong công tác ứng phó mưa lũ với phương châm “4 tại chỗ” khi có mưa lũ xảy ra, chính quyền đã khắc phục thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra.

Bên cạnh đó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp và nguy cơ lũ chồng lũ đang hiện hữu rất cao, khuyến cáo người dân không nên lơ là chủ quan.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng thời tiết cực đoan nên tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to trên diện rộng, trong đó đỉnh điểm lũ tại sông Bồ đã vượt mốc lũ lịch sử năm 1999...

Nước ngập sâu tại TP.Huế

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành nhấn mạnh, trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sẽ tiếp tục kéo dài, đề nghị không được chủ quan, cần tích cực chuẩn bị lương thực, nước sạch sẵn sàng ứng phó trong tình huống mưa lũ kéo dài và tuyên truyền, hỗ trợ người dân đi lại qua sông suối an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tình trạng ngập lụt vẫn nghiêm trọng trong nhiều khu dân cư

Sau nhiều ngày mưa lớn kết hợp thủy điện xã nước, nhiều con đường ở TP.Huế biến thành sông, nước tràn vào nhà dân ngập sâu, một số tuyến đường có hiện tượng sạt lở, giao thông khó khăn.

Nước ngập sâu trở thành hồ bơi cho các em nhỏ.

Ghi nhận sáng 10/10, tại tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nước ngập sâu, lực lượng chức năng phải túc trực, ngăn các phương tiện như xe máy, xe ô tô từ 4 chỗ đến 7 chỗ lưu thông từ hướng Nam - Bắc phải quay đầu xe.

Lực lượng chức năng rào chắn khu vực ngập nặng, điều phối giao thông vùng ngập lụt.

Nhiều đoạn đường bị ngập sâu trên 0,5 m, nước chảy mạnh, tràn qua đường khiến nhiều xe chết máy. Để di chuyển ra ngoài, nhiều người dân muốn qua khỏi trong khu vực bị ngập lụt phải thuê xe máy cày chở người và phương tiện ra ngoài với giá 100.000 đồng/người/lượt/phương tiện.

Vận chuyển xe tải và người dân qua vùng ngập lụt.
Vận chuyển người dân qua vùng ngập lụt bằng xe máy cày.

Một số hình ảnh ngập lụt tại Thừa Thiên Huế:

 

 

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi bắt chim lúc mưa lũ

Ngày 10-10, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Hải bị mất tích vào tối 07/10, khi chèo đi thuyền bắt chim.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 9/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Dương Phước Hải (SN 1989, ở thị trấn Phong Điền) gần ngay vị trí thuyền bị lật. Trong quá trình triển khai lực lượng tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì nước lũ đục và chảy xiết.

Cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm

Trước đó, tối 7/10, anh Dương Phước Hải cùng 2 người bạn đi thuyền bắt chim trên cánh đồng thuộc thôn Khánh Mỹ, thời điểm này nước sông Ô Lâu dâng cao, chảy tràn vào cánh đồng cùng với gió mạnh khiến thuyền bị lật. Hai người bơi được vào bờ, còn anh Hải bị mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang