(CATP) Trong lúc nước lũ từ thượng nguồn chảy về, các thủy điện đồng loạt điều tiết lũ khiến cho nước sông Lam dâng cao, gây ngập ở nhiều xã vùng hạ du tỉnh Nghệ An. Chính quyền địa phương các xã đã huy động lực lượng, trắng đêm sơ tán người dân và tài sản đến những điểm an toàn.
Do ảnh hưởng của mưa lũ từ thượng nguồn tràn về cùng với việc các hồ thủy điện xả lũ, chiều 23/7, nước sông Lam dâng nhanh khiến những khu dân cư vùng trũng, vùng hạ du bị ngập nặng.
Ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các xã Vĩnh Tường, Nhân Hòa, Anh Sơn, Yên Xuân, Đô Lương... Theo người dân địa phương, chiều tối 23/7, nước bắt đầu tràn vào nhà rồi dâng ngập khắp nơi gây cô lập nhiều hộ. Để tránh bị thiệt hại, người dân phải kê lúa, nông sản lên cao, đưa vật nuôi đi gửi rồi sơ tán đến nơi an toàn. Nhiều hộ dân sử dụng xuồng máy giúp nhau di chuyển người và tài sản đi nơi khác. Trước tình hình trên, UBND xã Nhân Hòa đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, huy động lực lượng tại chỗ gồm cán bộ, Công an, Quân sự nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sơ tán nhân dân.
Ngay từ lúc lũ tràn về, Công an xã Nhân Hòa đã triển khai lực lượng phối hợp với các lực lượng tại chỗ nỗ lực sơ tán người dân ở những vùng bị ngập nặng. Tối 23/7, sau khi nhận được tin, tại thôn Đỉnh Hợp (xã Nhân Hòa) có một số hộ dân bị lũ cô lập, không kịp sơ tán vì nước dâng cao đột ngột, chảy xiết. Ngay lập tức, Công an xã Nhân Hòa đã sử dụng thuyền tiếp cận và xuyên đêm sơ tán hơn 50 người dân ra khỏi vùng cô lập.

Di dời tài sản của người dân vùng lũ đến nơi an toàn
Ông Đặng Đình Lục - Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết, đến rạng sáng 24/7, lực lượng tại chỗ vẫn đang thiết lập các điểm trú ngụ tạm thời, tổ chức cung ứng lương thực, nước uống, chăn màn, các nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị ngập. Toàn xã phải sơ tán 7.000 người dân đến nơi an toàn. Theo ông Lục, xã Nhân Hòa có 22.000 hộ dân nhưng lũ lụt kéo về dâng ngập 1/3 hộ dân. Trong số đó, có hàng trăm căn nhà bị ngập nước đến tận nóc.
Tương tự, tại xã Yên Xuân, ngay sau khi lũ dâng lên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán người dân và di chuyển tài sản đến những điểm cao ráo tránh lũ. Ông Hoàng Đình Mỹ - Chủ tịch UBND xã Yên Xuân cho biết: "chúng tôi triển khai phương án "4 tại chỗ", phối hợp với các lực lượng kịp thời ứng cứu người dân ở những điểm ngập sâu, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ”.

Công an xã Nhân Hòa sơ tán người dân khỏi vùng bị nước lũ cô lập
Sau khi lũ rút đi, những ngôi nhà khang trang thuộc 7 bản ở xã Mỹ Lý chạy dọc theo dòng sông Nậm Nơn trở nên tiêu điều; có nhiều đoạn chỉ còn trơ lại móng nhà và những bức tường mỏng. Dọc theo đó, những chiếc xe máy hoặc vật dụng còn sót lại bị bùn vùi lấp. Những khu dân cư trù phú giờ chỉ còn rác, gỗ và bùn đọng lại.
Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý nghẹn ngào nói: "Trận lũ này khủng khiếp quá, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi. Toàn xã có 231 nhà dân bị hư hỏng, trong đó 109 nhà bị thiệt hại hơn 70%, 122 nhà bị hư hỏng 50 - 70%".
Không chỉ nhà dân, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 cũng bị lũ tàn phá nặng nề. Bàn ghế, ti vi, sách vở và đồ dùng học tập của học sinh lũ cuốn trôi. Ngoài ra, đường sá, cầu cống và các công trình công cộng cũng bị lũ xới tung.

Công an xã Nhân Hòa tiếp tế thức ăn cho người dân vùng lũ
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Mỹ Lý, mưa lũ đã khiến nhiều hệ thống giao thông, điện, thông tin liên lạc, các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề.
Cụ thể, QL16 - tuyến đường huyết mạch đi qua xã bị đứt gãy nhiều đoạn, chia cắt hoàn toàn. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông liên thôn cũng sạt lở nghiêm trọng, gây cô lập cục bộ. Về viễn thông, có 150 cột cáp thông tin bị đổ gãy, mất tín hiệu hoàn toàn ở nhiều khu vực. Toàn xã có 116 cột điện hạ thế bị gãy, 550m đường dây cao thế bị đứt. Ngoài ra, một số trụ sở cơ quan, Đồn Biên phòng và chợ bản Xốp bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại do lũ gây ra lên đến gần 30 tỷ đồng.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 13 giờ chiều 24/7, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 22.394 hộ dân/102.182 nhân khẩu ở 30 xã bị cô lập hoàn toàn hoặc một phần.