Những khuyến cáo hữu ích người dân cần biết về PCCC, thoát nạn dịp cuối năm

Chủ Nhật, 07/12/2025 06:18

|

(CAO) Trong những tháng cuối năm, tình hình cháy nổ, theo quy luật, sẽ diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán, nhà ở kết hợp kinh doanh, khu dân cư đông đúc, nhà dạng ống.... Để giúp người dân hiểu rõ hơn về kỹ năng thoát nạn và những biện pháp phòng cháy cần thiết trong mùa cuối năm, phóng viên Chuyên đề Công an TPHCM đã có cuộc trao đổi với đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM về những biện pháp, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết..

Phóng viên: Đề nghị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH có thể cho biết, vì sao giai đoạn cuối năm thường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hơn bình thường?

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Những tháng cuối năm, nhu cầu sử dụng điện, đun nấu, sửa chữa, trang trí nhà cửa, phục vụ kinh doanh buôn bán… tăng mạnh. Người dân thường chủ quan, sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc, câu móc điện tạm bợ hoặc tích trữ vật liệu dễ cháy. Đây là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy nổ. Ngoài ra, nhiều vụ cháy xảy ra vào ban đêm khiến việc phát hiện chậm, hậu quả rất nặng nề.

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM tích cực tổ chức các buổi diễn tập, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Khi xảy ra cháy, yếu tố quan trọng nhất để thoát nạn an toàn là gì?

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Yếu tố quan trọng nhất là xác định được lối thoát nạn an toàn. Mỗi hộ gia đình phải có lối thoát hiểm thứ hai ngoài cửa chính. Ở nhà phố độc lập hoặc liền kề, lối thoát thường gồm: cửa chính, cầu thang thoát nạn ngoài nhà, ban công, sân thượng hoặc lối sang mái nhà bên cạnh.

Riêng các căn hộ độc lập, cửa sổ và ban công có thể trở thành lối thoát nạn hữu hiệu nếu được trang bị thang dây, dây tự cứu hoặc thang cây.

Người dân cần làm gì ngay khi phát hiện ra cháy?

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Người phát hiện cháy đầu tiên phải hô hoán báo động ngay, sau đó nhanh chóng di chuyển ra ngoài bằng lối thoát chính nếu chưa bị lửa hoặc khói bao trùm. Khi di chuyển cần cúi thấp, dùng khăn hoặc áo thấm nước che mũi, miệng để tránh hít phải khói độc.

Nhiệm vụ tuyên trường, nâng cao kiến thức - ý thức phòng chống cháy nổ cho người dân luôn được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH quan tâm, chú trọng

Nếu lối thoát chính bị chắn, cần bình tĩnh tìm lối thoát khác như ban công, cửa sổ, sân thượng hoặc sang mái công trình liền kề. Trong trường hợp buộc phải sử dụng dây để thoát xuống dưới, dây phải được buộc vào cấu kiện chắc chắn và kiểm tra kỹ độ an toàn trước khi xuống.

Với các căn nhà dạng “ống”, đâu là những lưu ý quan trọng?

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Nhà ống là loại hình dễ xảy ra thương vong nhất khi cháy. Người dân cần: Trang bị bình chữa cháy và đặt nơi dễ lấy. Tuyệt đối không làm lồng sắt, chuồng cọp bịt kín ban công hoặc cửa sổ. Nếu đã cơi nới, phải tạo lối mở thoát hiểm và phải trang bị thang dây, thiết bị thoát hiểm, hướng dẫn người trong nhà — đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi — cách sử dụng thang dây, dây tự cứu khi cần thiết.

Mỗi nhà dân cũng cần tham gia phong trào “Nhà tôi 3 có”: có bình chữa cháy, có lối thoát nạn thứ hai, có kiến thức – kỹ năng PCCC cơ bản. 

Nâng cao kỹ năng chữa cháy cho người dân

Trong mọi tình huống, người dân nên liên hệ lực lượng PCCC như thế nào?

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Ngay khi phát hiện cháy phải gọi số 114 để lực lượng chuyên nghiệp xuất xe kịp thời. Nhiều vụ cháy trở nên nghiêm trọng chỉ vì người dân chậm báo cháy, hoặc mải tìm cách tự xử lý mà không thông tin cho lực lượng chức năng.

Đơn vị có lời khuyến cáo gì gửi đến người dân trong dịp cuối năm?

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Điều quan trọng nhất là chủ động phòng ngừa, bởi vài giây trong tình huống cháy có thể quyết định tính mạng cả gia đình. Người dân hãy kiểm tra lại hệ thống điện, dọn vật liệu dễ cháy, tạo lối thoát hiểm thứ hai và trang bị bình chữa cháy. Mỗi gia đình phải tự trang bị kỹ năng thoát nạn, không để đến lúc xảy ra sự cố mới lúng túng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang