TP.HCM dự kiến hỗ trợ gần 12.000 người bán vé số gặp khó khăn mùa dịch

Thứ Bảy, 04/04/2020 08:36

|

(CAO) Mỗi người bán vé số dự kiến sẽ được TPHCM hỗ trợ 50 ngàn đồng/người/ngày kể từ ngày 1-4 đến ngày 15-4. Với gần 12.000 người bán vé số, TP dự kiến sẽ chi gần 9 tỷ đồng để giúp đỡ những hoàn cảnh này giảm bớt khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19.

Ngày 3-4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về đề xuất hỗ trợ cho người bán vé số gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Theo đó, qua thông kê của các quận huyện đến ngày 2-4-2020, trên địa bàn toàn thành phố có gần 12.000 người bán vé số.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ gần 12.000 người bán vé số vượt qua khóa khăn mùa dịch Covid-19

Trong đó, diện hộ nghèo có 719 người, cận nghèo 12004 người và trợ cấp xã hội tại cộng đồng là 1.216 người. Các địa bàn tập trung đông người bán vé số cần hỗ trợ gồm quận 8: 1.233 người; Củ Chi: 1.223 người, Bình Tân: 1.073 người người; Bình Chánh: 842 người….

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 khiến các công ty vé số tạm dừng phát hành đã tác động lớn đến đời sống của những người bán vé số. Vì vậy Sở Lao động thương binh và xã hội TP.HCM đề xuất TP hỗ trợ cho đối tượng trên 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 1-4-2020.

Theo sở Lao động thương binh và xã hội TP.HCM, tổng số tiền hỗ trợ cho những người bán vé số dự kiến khoảng gần 9 tỷ đồng sẽ được trích từ ngân sách TP, Quỹ vì người nghèo TP và các quận huyện, Quỹ phòng chống dịch Covid 19 thành phố.

Phương thức hỗ trợ sẽ do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chuyển kinh phí cho UBND quận, huyện tổ chức hỗ trợ theo danh sách tổng hợp. UBND quận huyện cung cấp danh sách và chịu trách nhiệm chi hỗ trợ đúng đối tượng, thanh quyết toán theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang