TPHCM: Triều cường cuối tháng 10 khiến hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng

Thứ Ba, 28/10/2025 18:34

|

(CAO) Đợt triều cường cuối tháng 10/2025 đã khiến mực nước trên sông Sài Gòn dâng cao vượt mức báo động III, gây ngập diện rộng tại nhiều khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, mực nước đo tại trạm Phú An vào ngày 24/10 đạt 1,77m và tại trạm Thủ Dầu Một lên tới 1,87m. Đây là mức cao nhất ghi nhận trong năm. Mực nước duy trì ở mức cao đến hết ngày 25/10 và bắt đầu giảm từ sáng 26/10. Theo dự báo, triều cường tiếp tục giảm dần từ ngày 27/10, song nguy cơ ngập úng vẫn tiềm ẩn tại nhiều khu vực dân cư ven sông.

Nhiều nơi ở khu vực Bình Quới - Thanh Đa triều cường dâng cao khiến nước tràn bờ gây ngập

Đợt triều cường này đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại một số địa bàn ven sông. Tại phường Bình Quới, nhiều đoạn bờ bao và kè bị tràn nước, đặc biệt là khu vực bán đảo Thanh Đa. Mực nước có nơi ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1 mét khiến hàng chục hộ dân phải di dời tài sản. Tường chắn nước trong Khu du lịch Bình Quới 2 bị đổ, làm ngập cục bộ khuôn viên, ảnh hưởng đến khoảng 10 hộ với hơn 50 nhân khẩu.

Ở TP Thủ Dầu Một, triều cường làm tràn đê bao An Tây – Phú An khiến 20ha cây ăn trái bị ngập, ảnh hưởng đến 150 hộ dân. Nhiều khu phố như Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Bình Hòa, Thuận An, Lái Thiêu cũng bị ngập sâu từ 0,8 đến 1,2 mét, gây đảo lộn đời sống người dân.

Khu vực xã Bình Mỹ, Đông Thạnh (Hóc Môn cũ) và phường An Phú Đông (quận 12 cũ) ghi nhận một số điểm tràn bờ, vỡ đê bao ven sông Sài Gòn, khiến nhà cửa, vườn cây và giao thông bị chia cắt tạm thời.

Trước diễn biến phức tạp của triều cường, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp. Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP.HCM đã huy động 36 máy bơm, 203 nhân viên phối hợp cùng các địa phương gia cố bờ bao, bơm tiêu thoát nước và khắc phục sự cố tràn bờ.

Tại phường Bình Quới, Ban Chỉ huy quân sự phường và Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) đã cử 16 cán bộ, 2 xe cứu hộ hỗ trợ người dân di dời, sử dụng hơn 1.500 bao cát đắp tạm tại các điểm xung yếu. Nhiều địa phương như Thuận An, Lái Thiêu, Phú An, Thủ Dầu Một đã huy động lực lượng tại chỗ, kê cao đồ đạc cho người dân và gia cố hơn 1km đê bao trong đêm để hạn chế ngập sâu.

Sau đợt triều cường này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM kiến nghị các Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị và giao thông khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi trọng điểm ven sông Sài Gòn, trong đó có Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn từ Củ Chi đến rạch Tra; Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2, 3, 4); Dự án nâng cấp, gia cố hệ thống đê bao từ rạch Trà đến sông Vàm Thuật…

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các quận, huyện, phường – xã tiếp tục rà soát các vị trí xung yếu, chủ động phương án ứng phó với triều cường trong những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các địa phương có hộ dân bị thiệt hại cần thống kê cụ thể, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ, thăm hỏi và giúp người dân ổn định cuộc sống sớm nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang