(CAO) Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp TPHCM tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch năm 2025 (đợt 2) cho 19 phạm nhân đang thực hiện án tù tại Trại giam Bố Lá.
Đặc xá tha tù trước thời hạn là sự kế thừa truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam và cụ thể hóa chính sách hình sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước trong xử lý, giáo dục người phạm tội. Đây cũng là biện pháp thực hiện hóa chủ trương giảm hình phạt tù, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội.

Trao quyết định tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân tại
Trại giam Bố LáNgười được đặc xá lần này đều là những phạm nhân biết ăn năn, hối lỗi và có quá trình lao động, cải tạo tốt. Người được đặc xá tha tù trước thời hạn về cơ bản được coi như đã chấp hành xong hình phạt. Có thể khẳng định, công tác xét tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội. Giúp cho phạm nhân có quá trình cải tạo tốt được sớm trở về với gia đình, có cơ hội làm lại cuộc đời, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.
Thay mặt cho các phạm nhân được hưởng đặc xá lần này, phạm nhân Nguyễn Hoàng cho biết, trong thời gian chấp hành án chúng luôn được cán bộ quan tâm về mọi mặt như: được tham gia học tập, ăn uống bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chế độ mặc được cán bộ phân trại cấp phát đầy đủ, kịp thời. Chỗ ở sạch sẽ thoáng mát. Hàng ngày được xem tivi, nghe đài, cuối tuần được đến khu thư viện đọc sách, báo. Được tìm hiểu thêm về pháp luật, về đạo đức lối sống, hoạt động thể dục thể thao.

Quang cảnh buổi lễ tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân
Trong những lúc không may bị ốm đau được cán bộ y tế khám, chữa bệnh, phát thuốc điều trị tận tình. Cán bộ quản giáo đến thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên lúc bị khó khăn. Cán bộ trại tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi học tập, sinh hoạt, lao động. Qua đó, đã giúp chúng tôi yên tâm cải tạo, rèn luyện phấn đấu thi đua chấp hành án.
"Hôm nay được nhận Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tôi rất vui mừng, xúc động. Để có được kết quả này, từ khi đến Phân trại chấp hành án tôi đã tự nhủ với bản thân rằng để sớm trở về với gia đình và xã hội, cần phải cố gắng và cố gắng hơn mỗi ngày để thay đổi bản thân. Bên cạnh đó, tôi đã nhận được sự giáo dục, quan tâm, cảm hóa của Hội đồng cán bộ để tôi phấn đấu rèn luyện trong sinh hoạt, học tập, lao động để có được cơ hội đặc xá tha tù trước thời hạn. Cuối cùng tôi xin hứa với Ban giám thị, Hội đồng cán bộ sau khi trở về nơi cư trú chúng tôi sẽ làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống, sẽ phần đấu, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội và gia đình", phạm nhân nêu quyết tâm.

Trao đồ và tư trang cho các phạm nhân được đặc xá
Chia vui với các phạm nhân được giảm án tù, tha tù trước thời hạn, Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Phó trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp CATP cho rằng, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với người phạm tội. Việc xét đặc xá cho phạm nhân được tiến hành theo quy định hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, đúng điều kiện theo quy định. Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều ban ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và nhân dân.
Các phạm nhân được đặc xá từng một thời lầm đường, lạc lối đã nhận thấy được hành vi vi phạm của mình, gây hậu quả, tác hại cho xã hội. Qua lần đặc xá này các phạm nhân cũng thấy được chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Tôi mong rằng qua đợt đặc xá lần này các anh chị sẽ tận dụng cơ hội để vươn lên làm lại cuộc đời, về nơi cư trú, làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.
Đối với những phạm nhân đang chấp hành án, vấn đề đặc xá cũng như các chế độ, chính sách khoan hồng khác của Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân là như nhau, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, thành phần, miễn là đủ điều kiện, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. Ban Giám thị đã chú trọng lựa chọn các cán bộ có kinh nghiệm để quản lý, giáo dục, cải tạo, đồng hành với anh chị trong suốt quá trình chấp hành án. Vì vậy, mỗi người phải nhận ra lỗi lầm do mình gây ra, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, thi đua chấp hành án phạt tù, đó là con đường ngắn nhất để được trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với xã hội.