Phạt nhóm người lội ruộng vào khu vực phong toả để đánh ghen

Chủ Nhật, 16/05/2021 22:32  | Hoà Khánh

|

(CAO) Chiều 16-5, tin từ UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, UBND huyện có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm người băng cánh đồng ruộng vào khu vực xã Phong Hiền, huyện Phong Điền đang bị cách ly, phong tỏa vì dịch Covid-19 để đánh ghen.

Các quyết định xử phạt căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 14 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và điểm a, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, 5 người (Trần Thị L, SN 1988; Trần Công Đ, SN 1990; Trần Văn Q, SN 1998; Hoàng Thị H, SN 1992 và Nguyễn Thị B, SN 1981, cùng trú xã Phong An, huyện Phong Điền) mỗi người bị phạt 7,5 triệu đồng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP và bị phạt 200 nghìn đồng theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

Ngoài 5 người trên Hoàng Ngọc A (SN 1984, trú xã Phong An) bị phạt 7,5 triệu đồng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền

Trước đó, rạng sáng ngày 13/5, bà Lê Thị T.S. (SN 1992, trú thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền hiện có chồng đang ở nước ngoài) gọi điện thoại cho ông Hoàng Ngọc A. (SN 1984, trú ở xã Phong An, huyện Phong Điền) nhờ mang thuốc hạ sốt tới cho bà S. Tuy nhiên xã Phong Hiền đang thực hiện lệnh phong tỏa theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 9/5 do xã ghi nhận có ca dương tính với SAR-CoV-2.

Bất chấp lệnh phong tỏa và các chốt làm nhiệm vụ, ông A. vẫn tìm cách “đột nhập” vào bên trong khu vực phong toả để đưa thuốc cho bà S và ở lại trong nhà luôn trong khi xã thực hiện phong toả.

Đến khoảng 2h20 cùng ngày, bà Trần T.L. (SN 1988), vợ ông A. cùng 4 người khác gồm Trần C.Đ. (SN 1990), Trần V.Q. (SN 1998), Hoàng T.H. (SN 1992) và Nguyễn T.B. (SN 1981, tất cả trú thôn Thượng An, Phong An, huyện Phong Điền) tìm đến chốt kiểm soát dịch tễ tại thôn Bích Đương (xã Phong Hiền). Hai trong 5 người đến gặp lực lượng thi hành làm nhiệm vụ để xin qua chốt vào trong xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) nhưng không được đồng ý.

Sau khi xin vào không được, nhóm 5 người này tìm cách băng đường ruộng đi vào bên trong địa phận xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) rồi đến thẳng nhà bà Lê Thị T.S. để đánh ghen, gây rối. Thấy vậy, ông Hoàng Ngọc A. đã băng qua ruộng bỏ chạy về nhà xã Phong An.

Trước tình hình căng thẳng, mẹ chồng của bà Lê Thị T.S. đã gọi điện trình báo cho Công an xã Phong Hiền. Nhận được tin báo, chính quyền nhanh chóng có mặt và đưa 5 người trên đến Trạm Y tế xã Phong Hiền làm việc. Do ông H đi khỏi địa bàn nên Công an xã Phong An phối hợp Công an xã Phong Hiền tiến hành mời ông A đến trụ sở làm việc.

Tất cả sau khi đến trụ sở đều được cơ quan hướng dẫn khai báo y tế, tất cả 6 người được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp đưa đi cách ly và tự trả phí. Ngoài ra, do không có người chăm sóc nên 3 trẻ nhỏ cũng đi theo ba mẹ để cách ly.

Bình luận (0)

Lên đầu trang