Xử lý nghiêm hành vi vi phạm Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Năm, 18/09/2025 12:33

|

(CATP) Như Ban Chuyên đề CATP thông tin, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng CSHS Công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng triệt phá vụ chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (VKQD) hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố với số lượng lớn.

Thủ đoạn tinh vi và quy mô 'khủng'

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục CSHS phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng CSHS Công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng huy động gần 200 CBCS chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập, khám xét đối với 33 đối tượng ở các địa phương trên do liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép VKQD. Đây là kết quả của chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, sản xuất và tàng trữ súng PCP được xác lập từ năm 2024. Chuyên án do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo từ xác lập, đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Ngô Quang Vỹ tại cơ quan Công an

Đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép VKQD với quy mô lớn do Ngô Quang Vỹ (SN 1992, trú tại thôn Ngọc Khám, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu, cấu kết giữa đối tượng ở nhiều địa phương lợi dụng không gian mạng, dịch vụ trung gian vận chuyển, dịch vụ vận tải để mua bán, chế tạo, tàng trữ các loại súng PCP, linh kiện và đạn của các loại súng này (được quy định thuộc danh mục VKQD) nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng trong thời gian dài với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, mức độ câu kết rất phức tạp.

Với sự quyết tâm, kiên trì của hàng trăm lượt CBCS của Cục CSHS triển khai lần theo hoạt động của các đối tượng ở nhiều địa phương trên toàn quốc trong hơn 1 năm qua, đến nay đã bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm quy mô lớn này, thu giữ số lượng lớn vũ khí, linh kiện, máy móc chế tạo của các đối tượng.

Thông tin ban đầu từ Cục CSHS cho biết, lực lượng chức năng đã thu giữ được 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria), khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì) cùng với hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và 1 máy tiện cơ khí, 2 máy ép thủy lực, 2 máy nén hơi, 1 máy mài, 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bàn, 1 máy khoan cầm tay và nhiều máy móc gia công các chi tiết nhỏ, các công cụ, đồ vật, sổ sách, thiết bị điện tử dùng để phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí này...

Các máy móc để chế tạo súng

Qua đấu tranh khai thác, Ngô Quang Vỹ và đồng bọn đã khai nhận: Do lợi nhuận rất lớn từ hoạt động mua bán vũ khí, từ sở thích mua các loại súng hơi để săn bắn, từ năm 2019 Vỹ chuyển qua mua các loại súng hơi, đạn chì, các linh kiện từ các đối tượng trên mạng, các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài, mua các loại máy cơ khí để chế tạo, lắp ráp, gia công, hoán cải các linh kiện của các loại súng này để tăng tính sát thương sau đó bán cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời.

Để che giấu hoạt động phạm tội với số lượng hàng nghìn đơn hàng các loại, từ đầu năm 2023, các đối tượng thuê 2 ngôi nhà ở Hải Dương để cất giấu các loại vũ khí, linh kiện, đặt máy móc, thiết bị cơ khí nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tại đây, Vỹ câu kết, thuê và hướng dẫn các đối tượng trong nhóm sử dụng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Telegram, Viber, Zalo tạo ra các kênh bán hàng, livestream, quảng cáo, hướng dẫn lắp đặt sau đó mua bán, thoả thuận và vận chuyển cho các đối tượng có nhu cầu trên toàn quốc qua dịch vụ giao hàng.

Xác minh sơ bộ, số tiền để mua và bán các loại súng, linh kiện trên của đối tượng Ngô Quang Vỹ lên đến hàng chục tỷ đồng, trong đó chỉ tính riêng đầu năm 2025, các đối tượng đã giao dịch, mua bán với 3.500 lượt đơn hàng cho các đối tượng ở khắp các tỉnh thành, đặc biệt trong số đó có nhiều đối tượng tại các khu vực miền núi, có thói quen sử dụng các loại súng nén hơi, nén khí này để săn bắn.

Quá trình khám xét, mở rộng, lực lượng Công an cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở cho nhiều người dân nhận thức sự nguy hiểm của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí trên và vận động người dân tự nguyện giao nộp 10 khẩu súng như trên. Kết quả giám định sơ bộ ban đầu xác định, tất cả số súng và các linh kiện cơ bản của các loại súng này đều là VKQD. Đây là đường dây mua bán VKQD với quy mô lớn, mức độ câu kết hoạt động của tội phạm rất phức tạp, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép VKQD theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự. Số lượng súng, linh kiện và đạn đã bán ra thị trường rất lớn, là nguồn vũ khí tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng mua để phục vụ mục đích phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội.

Súng các loại đã được thu giữ

Chiến công lớn của lực lượng Công an

Theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, các loại vũ khí như súng bắn hơi ga hơi cồn, khí nén và các linh kiện cơ bản, đạn cho các loại súng này đều bị coi là VKQD và phải xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự. Lực lượng Công an cảnh báo và đề nghị người dân đang tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí trên thì giao nộp cho cơ quan Công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục CSHS, khẳng định việc triệt phá đường dây này là một phần trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của Bộ Công an. Kế hoạch nhằm góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là triển khai trước, trong và sau dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Ngày 15/9/2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục CSHS, Công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh biểu dương thành tích đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép VKQD số lượng lớn, bắt 31 đối tượng, thu giữ 58 khẩu súng, 130.000 viên đạn cùng nhiều vật chứng của vụ án. Nội dung thư khen nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo, trong thời gian thực hiện Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Cục CSHS đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép VKQD số lượng lớn, bắt 31 đối tượng, thu giữ 58 khẩu súng, 130.000 viên đạn cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Cục CSHS, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sản xuất, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các CBCS, đồng thời đề nghị Cục CSHS tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền để nâng cao cảnh giác, ý thức phòng chống tội phạm cho Nhân dân. "Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nói trong thư khen.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chuyên án sẽ tiếp tục được mở rộng để làm rõ tất cả những người đã từng mua vũ khí từ đường dây này, nhằm thu hồi triệt để số súng đã bán ra ngoài xã hội.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tàng trữ trái phép VKQD ở Đồng Tháp

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thành Long (20 tuổi, ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép VKQD". Trước đó ngày 15/7/2025, Phạm Thành Long mang súng đi giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu Nguyễn Văn Tiếp (thuộc xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) thì bị lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn. Căn cứ kết luận giám định, xác định 1 khẩu súng và 3 viên đạn trên thuộc VKQD nên vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng tháng 6/2025, Long lên mạng xã hội xem và đặt mua 1 khẩu súng ngắn và 3 viên đạn, với giá hơn 1,6 triệu đồng về tàng trữ tại nhà thuộc ấp Kinh 2B (xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) để mục đích phòng thân. Trước đó, Long có 1 tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng" hiện đang chấp hành án treo và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khác. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang