30 phút kịch tính giải cứu thanh niên nằm dưới gầm tàu hỏa ở Sài Gòn

Thứ Hai, 18/03/2019 22:05

|

(CAO) Nam thanh niên lao vào tàu hỏa định tự tử, nhưng nhờ đoàn tàu đang vào khu dân cư nên chạy chậm, lái tàu kéo thắng kịp nên không xảy ra tai nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều ngày 18-3, tàu hỏa số hiệu SPT1 chạy hướng Phan Thiết – Sài Gòn. Khi vừa qua khỏi giao lộ với đường Bình Lợi (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì tông trúng một nam thanh niên tên T.M.Q. (khoảng 35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Tai nạn làm nam thanh này lọt dưới gầm tàu hỏa, nhưng rất may lái tàu đã kịp kéo thắng.

Ngay lập tức, nhiều người dân lao tới kiểm tra và phát hiện nạn nhân còn sống nhưng không thể đưa người này ra ngoài.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận gầm tàu hỏa giải cứu nam thanh niên.

Nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh có mặt triển khai nhiều phương án tiếp cận. Sau gần 30 phút, nam thanh niên được đưa ra khỏi gầm tài hỏa và nhanh chóng chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được đưa ra ngoài và vẫn còn sống.

Người dân cho biết, do đang vào đoạn gần giao lộ với đường Phạm Văn Đồng, đông dân cư và nhiều xe máy nên đoàn tàu chạy rất chậm, chính vì vậy mà khi phát hiện có người lao vào, lái tàu đã kịp thời kéo thắng.

Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.

Bước đầu xác định nguyên nhân do nạn nhân có ý định tự tử.

Bình luận (0)

Lên đầu trang