Ít nhất 4 người chết sau vụ đặt bom tàu hỏa ở Pakistan

Chủ Nhật, 17/03/2019 21:39

|

(CAO) Theo RT ngày 17-3 đưa tin, ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một quả bom được đặt trên tàu hỏa ở tỉnh Baluchistan, Pakistan phát nổ.

Nhóm phiến quân ly khai được cho là đứng sau vụ tấn công, mặc dù chưa có ai nhận trách nhiệm. Vụ nổ làm trật bánh sáu toa tàu, đang đi từ thành phố Peshawar phía tây bắc đến thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan.

Một vụ đánh bom xe khách xảy ra ở tỉnh Baluchistan, Pakistan, vào ngày 8-4-2014 - Ảnh: RT

Một cảnh sát trưởng địa phương cho biết, hai mẹ con và hai người khác đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Trong quá khứ, các cuộc tấn công tương tự cũng đã từng xảy ra và chúng được thực hiện bởi phiến quân dân tộc Baluch.

Tỉnh Baluchistan là một phần quan trọng của các dự án năng lượng và giao thông khổng lồ của Trung Quốc, được gọi là sáng kiến Vành đai và Con đường. Phiến quân Baluch tuyên bố rằng họ đang chiến đấu chống lại việc khai thác khí đốt tự nhiên và các tài nguyên khác một cách vô tội vạ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang