Một chiếc Boeing 737-800 tiếp tục phải hạ cánh khẩn cấp ở Nga

Thứ Sáu, 15/03/2019 19:21

|

(CAO) Theo RT ngày 15-3 đưa tin, một chiếc Boeing 737-800, với tất cả 163 người đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Syktyvkar, thuộc miền bắc nước Nga.

Chiếc máy bay khi đó đang trong hành trình từ thành phố nhỏ Mirny, Siberia đến Moscow, Nga. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra sự cố, tuy nhiên, theo dữ liệu phân tích ban đầu thì nhiều khả năng đã có một động cơ ngưng hoạt động trên không, buộc phi công phải hạ cánh khẩn cấp. Tất cả 163 người, trong đó có 6 người thuộc phi hành đoàn đều được an toàn và không có ai bị thương sau sự cố. 

Vụ việc càng làm tăng quan ngại về độ an toàn của dòng máy bay này. Hàng loạt các quốc gia như: Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Malaysia,... đã cấm các may bay Boeing 737 MAX hoạt động trong không phận, cho tới khi có những kiểm tra chính thức, với kết quả đáng tin cậy. Hàng loạt lệnh cấm được đưa ra sau khi chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gặp nạn và rơi chỉ 6 phút sau khi cất cánh, khiến 157 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Một chiếc Boeing 737-800 tiếp tục phải hạ cánh khẩn cấp ở Nga - Ảnh: RT

Trước thảm họa, phi công đã báo với các nhân viên không lưu ở sân bay Bole, thủ đô Addis Ababa rằng, máy bay gặp sự cố và xin phép quay đầu. Tuy nhiên, đó là tín hiệu duy nhất và cuối cùng mà người ta nhận được từ chiếc máy bay này.

Trước đó, ngày 29-10-2018, 189 người tử nạn sau khi một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Lion Air lao xuống biển. Một báo cáo sơ bộ về thảm họa đó cho thấy các phi công đã nỗ lực duy trì sự kiểm soát sau khi một thiết bị gặp sự cố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang