Bị phạt do vi phạm, tài xế xe ba bánh nói vì mưu sinh, 'phạt nhiêu cũng phải chạy'

Thứ Sáu, 18/02/2022 11:35  | Nguyễn Yên

|

(CAO) Bị Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn xử phạt, nhiều tài xế cho biết có biết quy định, tuy nhiên vì cuộc sống mưu sinh buộc phải chạy, phạt bao nhiêu cũng phải chạy vì phải nuôi gia đình.

Nhiều xe vi phạm bị CSGT lập biên bản.

Sáng 18/2, Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TPHCM lập chốt tuần tra, kiểm soát, xử lý xe bán hàng rong, xe ba bánh, 4 bánh vi phạm tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.

Theo ghi nhận, nhiều người chạy xe ba bánh lưu thông vào khu vực cấm, giờ cấm đã bị CSGT dừng xe làm việc. Nhiều tài xế phân trần do khó khăn, phải mưu sinh để nuôi sống cả gia đình.

Anh R.L.T. (SN 1984, quê Gia Lai) lái xe ba bánh di chuyển vào khu vực cấm, không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT mời vào làm việc. Tại đây, anh T. không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định nên CSGT đã lập biên bản xử phạt các lỗi: lái xe vào khu vực cấm, không mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xe, không giấy phép lái xe… Tổng mức phạt của anh T. là hơn 6 triệu đồng.

Nhiều tài xế vi phạm bị CSGT xử phạt.

Một cán bộ CSGT cho biết, ngoài mức phạt trên, nếu tài xế không phải là chủ xe thì chủ doanh nghiệp cũng bị phạt.

Tương tự, anh P.T.H. (ngụ quận Bình Thạnh) đến bãi xe ở quận 1, TPHCM lấy xe ba bánh để di chuyển đến TP.Thủ Đức chở hàng cho khách.

Khi di chuyển đến khu vực trên đã bị CSGT mời vào làm việc. Tại đây, anh H. thừa nhận có nắm được giờ cấm xe ba bánh, tuy nhiên, do cuộc sống mưu sinh nên... đành chịu phạt.

“Tôi lái xe hàng chục năm rồi, vi phạm nhiều rồi, tuy nhiên cả gia đình trông chờ vào chiếc xe này nên buộc phải liều, vi phạm thì đóng phạt thôi, phạt bao nhiêu cũng phải chạy để kiếm tiền”, anh H. trình bày.

Bình luận (0)

Lên đầu trang