TPHCM: Truy xét nhóm côn đồ chém 4 người thương vong ở quán karaoke

Thứ Năm, 17/02/2022 15:11

|

(CAO) Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng cầm hung khí chém 4 người thương vong trên địa bàn phường 11.

Ngày 17/2, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét nhóm đối tượng cầm hung khí chém 4 người thương vong.

Một số nhân chứng cho hay, khoảng 23 giờ 45 ngày 16/2, tại giao lộ Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị, họ thấy nhóm thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến.

Sau đó, một thanh niên bị thương chạy đến quán karaoke trên đường Phan Văn Trị, phường 11 kêu cứu. Thấy nạn nhân bị thương, các nhân viên của quán giúp đỡ người này chạy lên lầu để trốn.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: N.T.

Lúc này, 3 thanh niên cầm hung khí chạy đến truy tìm thanh niên bị thương nhưng không thấy. Các nhân viên quán karaoke cho rằng không có người cần tìm ở đây nhưng nhóm này chửi bới.

Một lúc sau, có thêm 3 người khác cầm cây ba chĩa, dao, kiếm tự chế xông vào tấn công các nhân viên quán karaoke. Lúc này, quản lý quán karaoke ra can ngăn cũng bị nhóm đối tượng chém vào cổ gây thương tích.

Thấy quản lý bị chém, anh P.Đ.T.N. (24 tuổi, ngụ TP.HCM) đang làm việc ở sảnh chạy tới ôm một thanh niên cầm cây chĩa lại thì bị nhóm đối tượng xông vào chém tới tấp, nạn nhân gục xuống đất.

Các nhân viên khác có mặt la hét, kêu cứu và dùng bình cứu hỏa xịt vào đám côn đồ. Thời điểm này, một số hành khách hát karaoke tính tiền ra về cũng bị nhóm đối tượng tấn công.

Hậu quả, một người bị chém trúng tay, bị thương; một khách khác bị chém trúng nón bảo hiểm đang đội trên đầu may mắn không bị thương tích.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng tháo chạy ra khỏi hiện trường. Anh N. và những người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng anh N. đã tử vong sau đó do chấn thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh và các phòng nghiệp vụ CATP nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, trích xuất camera an ninh để điều tra, truy xét các đối tượng gây án.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đã bắt được 1 số đối tượng trong vụ việc và đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang