TPHCM: Bắt băng kề mã tấu vào cổ nạn nhân cướp tài sản lúc nửa đêm

Thứ Năm, 17/02/2022 12:20

|

(CAO) Nam thanh niên đi xe máy một mình dừng bên đường vắng để nghe điện thoại, bất ngờ bị 3 đối tượng dùng dao chém nạn nhân trọng thương rồi cướp tài sản tẩu thoát.

Ngày 17-2, Công an Q. Bình Tân, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Vũ Đình Bảo (SN 2001, quê Sóc Trăng), Ngô Quang Đạt (SN 1999, quê Bến Tre) và Nguyễn Quốc Đạt (SN 2001, ngụ Q. Bình Tân) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Ba đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó vào khuya 13-2, anh Nguyễn Thanh Sơn đang dừng xe nghe điện thoại tại trước nhà số 82 Lê Tấn Bê (P. An Lạc, Q. Bình Tân) thì bị một nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, dùng dao tự chế chém anh gây thương tích rồi cướp 1,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động Realme C2.

Sau khi bọn cướp tẩu thoát, anh Sơn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Đồng thời, sự việc cũng được trình báo lên cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Q.Bình Tân nhanh chóng vào cuộc khẩn trương truy xét. Tuy nhiên, khó khăn là khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ án không có camera an ninh. Sự việc xảy ra vào đêm khuya nên các nhân chứng cũng không có.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát giàu kinh nghiệm của Công an Q.Bình Tân đã nhanh chóng khoanh vùng được các nghi can và đưa về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, ba đối tượng Vũ Đình Bảo, Ngô Quang Đạt và Nguyễn Quốc Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 12-2-2022, các đối tượng Bảo, Quang Đạt và Quốc Đạt nhậu tại quán Ốc Đêm ở số 304 Hồ Học Lãm (P. An Lạc, Q. Bình Tân). Trong lúc nhậu, cả ba đối tượng rủ nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài.

Mã tấu các đối tượng dùng để tấn công nạn nhân

Đến khoảng 00 giờ ngày 13-2, Bảo mượn xe mô tô hiệu Honda Vario gắn biển số giả chở Quang Đạt ngồi sau, Quốc Đạt điều khiển xe mô tô kiểu dáng Dream đi một mình.

Đề phòng nạn nhân chống trả, chúng thống nhất chạy về nhà Bảo lấy một cây mã tấu dài khoảng 60cm đưa cho Quang Đạt cất giấu trong người. Khi đi đến trước nhà số 82 Lê Tấn Bê, chúng điều khiển xe vượt qua anh Sơn đang dừng xe bên lề đường nghe điện thoại.

Lúc này, cả ba thống nhất sẽ cướp tài sản của anh Sơn nên cùng quay đầu xe lại. Đối tượng Quốc Đạt điều khiển xe chặn phía trước đầu xe của anh Sơn, Bảo điều khiển xe chặn phía sau xe nạn nhân để Quang Đạt nhảy xuống xe, cầm mã tấu kề vào cổ anh Sơn đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền và tài sản cá nhân.

Anh Sơn chống cự thì bị chúng tấn công gây thương tích rồi cướp tài sản tẩu thoát. Khi đến khu vực dưới gầm cầu Nước Lên, chúng vứt bỏ mã tấu rồi cùng đến tiệm cầm đồ cầm chiếc điện thoại được 800 ngàn đồng. Sau đó cả 3 dùng toàn bộ số tiền vừa cướp được đi ăn nhậu hết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang