Long An:

Khen thưởng Cảnh sát hình sự bắt 2 đối tượng tham gia hơn chục vụ cướp

Thứ Tư, 16/02/2022 15:21  | Minh Thư

|

(CAO) Ngày 16-2,  Đại tá Trần Văn Hà- Phó giám đốc Công an tỉnh Long An đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho Đội cảnh sát hình sự huyện Bến Lức do có thành tích xuất sắc điều tra, truy bắt nhóm chuyên cướp giật hoạt động trên tuyến giao thông.

Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 16-1, trinh sát hình sự huyện Bến Lức khi tuần tra trên tuyến ĐT 830C giáp ranh địa bàn huyện Bình Chánh (TPHCM) phát hiện 3 thanh niên đi 2 xe máy đôn dên, xoáy nòng có biểu hiện nghi vấn.

Khi vừa chạy ngang đối diện với Cảnh sát, nhóm này lập tức quay đầu xe bỏ chạy. Các trinh sát liền cho xe bám theo. Bị truy đuổi quyết liệt, vừa đến trước UBND xã Mỹ Yên (Bến Lức), một đối tượng đã quăng xe xuống đường bỏ chạy nhưng bị khống chế bắt giữ ngay sau đó.

Đại tá Trần Văn Hà trao giấy khen cùng tiền thưởng cho Công an huyện Bến Lức

Kiểm tra trong cốp xe máy của đối tượng có 1 bình xịt hơi cay cùng 1 con dao bấm. Truy xét nhanh, đối tượng khai tên Trần Trung Giàu (SN 1994, ngụ P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TPHCM). Giàu cho biết đang cùng đồng bọn rảo qua một số tuyến đường tìm “con mồi” để cướp giật tài sản.

Trước đó, Giàu cùng 3 đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp giật dây chuyền của người đi đường ở xã Mỹ Yên, Tân Bửu và Thanh Phú (Bến Lức). Tổng tài sản cả nhóm cướp giật được gồm 63,6 chỉ vàng các loại, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, túi xách cá nhân.

Ngoài ra, Giàu cho biết hắn cùng đồng bọn đã gây ra 8 vụ cướp giật khác ở huyện Cần Giuộc, Đức Hòa và Cần Đước (Long An). Khẩn trương truy xét, đến chiều 28-1, Nguyễn Thành Lộc (SN 2000, ngụ P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú ,TP.HCM) cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Q. Tân Phú.

Hiện cảnh sát hình sự công an huyện Bến Lức đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 2 đồng bọn của chúng, đồng thời xác minh nhiều vụ cướp giật khác nghi liên quan băng nhóm của Giàu thực hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang