TPHCM: Nhanh chóng làm rõ vụ 2 nhóm hỗn chiến, thu "kho" hung khí

Thứ Năm, 10/02/2022 17:42  | Ngọc Anh

|

(CAO) Các đối tượng thừa nhận hành vi gây rối trật tự công cộng của mình, đây là vụ việc mang tính chất bộc phát do mâu thuẫn cá nhân trong lúc đi đường, không phải mâu thuẫn băng nhóm hoặc do tranh giành địa bàn.

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 9-2-2022 ghi lại cảnh 2 nhóm đối tượng cầm hung khí như: cây gậy ba chĩa, ống tuýp sắt, mã tấu… hỗn chiến trên đường, ngày 10-2, Công an Q.10 cho biết đang tiếp tục khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 9-2, Công an quận 10 tiếp nhận tin báo tại trước nhà số 175B Cao Thắng, phường 12, quận 10 xảy ra vụ việc gây rối trật tự công cộng giữa 2 nhóm thanh niên.

Công an quận chỉ đạo Công an phường 12 tổ chức lực lượng xuống hiện trường. Khi đến nơi, các đối tượng đã đi khỏi hiện trường, Cảnh sát hình sự CAQ và Công an phường 12 nhanh chóng phối hợp xác minh, làm rõ.

Một số đối tượng liên quan và hung khí thu giữ

Kết quả xác minh bước đầu xác định, khoảng 16 giờ 30 ngày 9-2, tại trước số 177 Cao Thắng, phường 12, quận 10, có 1 thanh niên chạy xe máy giao nước đá từ lề đường Cao Thắng, không xuống được lòng đường để lưu thông do bị vướng xe ô tô đỗ ở lòng đường Cao Thắng (lúc này đoạn đường trên có nhiều ô tô đậu) nên thanh niên này xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với tài xế ô tô.

Thanh niên giao nước đá nhặt gạch, đá ở lề đường hăm dọa sẽ đập phá xe ô tô, nhưng sau đó bỏ đi. Khoảng 16 giờ 35 phút cùng ngày, có 1 nhóm thanh niên (khoảng 4 người, phía bên người giao nước đá) cầm theo hung khí tự chế (dao, chĩa…) đến gây rối ANTT với người trong quán RedLine - 175B Cao Thắng.

Công an quận 10 tiến hành rà soát, xác định các đối tượng trong nhóm trên gồm: Trần Thanh Hải (SN 1973, HKTT phường 12, quận 10, có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản) khi tham gia gây rối cầm trên tay 1 cây dao; Phạm Cao Đạt (SN 2003, HKTT tỉnh Tây Ninh; ngụ phường 12, quận 10) lúc tham gia gây rối cầm 1 hung khí tự chế (cây đao); Trần Hoàng Minh (SN 1985, ngụ cùng địa chỉ với Hải) cầm cây 3 chĩa tự chế. Riêng đối tượng Võ Hoàng Lâm (SN 1990, HKTT phường 12, quận 10) hiện không có mặt tại nhà nên Công an chưa mời làm việc được.

Clip vụ hỗn chiến (nguồn: MXH):

Phía bên RedLine - 175B Cao Thắng (Công ty TNHH Thiết kế quảng cáo thương mại dịch vụ Thế Giới Mới), cơ quan Công an đang làm việc với 5 đối tượng, gồm: Phan Nhật Trường (SN 1978, HKTT phường 11, quận 10) khi tham gia gây rối cầm cây 3 chĩa tự chế; Lê Viết Lữ (SN 1993, HKTT Thừa Thiên Huế; ngụ phường 12, quận 10) cầm 1 chân ghế; Lê Huỳnh Trọng Tài (SN 1984, HKTT phường 4, quận 10), cầm 1 thanh kim loại dạng ống tròn dài khoảng 1,5m; Nguyễn Minh Chiến (SN 1987, HKTT TP.Dĩ An, Bình Dương) cầm 1 ghế và dùng 1 gạt tàn thuốc lá để ném vào phía đối phương; Dương Nghĩa Huynh (SN 1985, HKTT phường 6, quận 3) cầm 1 thanh kim loại hình ống dài khoảng 1,5m. Ngoài ra còn một số đối tượng liên quan khác, Công an quận 10 đang tiếp tục xác minh.

Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm, xác minh, điều tra

Kiểm tra tại quán Redline -175B Cao Thắng, công an phát hiện thu giữ: 15 thanh kim loại dạng ống tròn, vuông, với chiều dài 1-1,5m; thu giữ tại nhà Phạm Cao Đạt (đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 12) gồm: 1 mã tấu, 1 dao, 1 kiếm, 2 thanh kim loại (hình tròn 1,5 cm, dài 60 cm), 1 mũi 3 chĩa tự chế bằng kim loại dài khoảng 65cm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi gây rối trật tự công cộng có mang theo hung khí như trên. Nhận định ban đầu, đây là vụ việc mang tính chất bộc phát do mâu thuẫn cá nhân trong lúc đi đường, không phải mâu thuẫn băng nhóm hoặc do tranh giành địa bàn.

Công an quận 10 đang tiếp tục đấu tranh, xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố tội gây rối trật tự công cộng đối với các đối tượng liên quan.

Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm 2 nhóm hỗn chiến trên đường phố
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang