Đột kích 2 sòng tài xỉu, bắt 95 đối tượng

Thứ Năm, 10/02/2022 10:25

|

(CATP) Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp khám phá nhiều sòng bạc. Công an tỉnh Tây Ninh ngày 9-2 cho biết, vừa triệt phá 2 song tài xỉu quy mô lớn tại các huyện Dương Minh Châu và Bến Cầu, bắt 95 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Lợi dụng đông người viếng miếu để gầy sòng

Hồi 18 giờ 15 ngày 7-2-2022, qua theo dõi, phát hiện tại nhà bà Lê Thị T. (ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) có hàng trăm đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Dương Minh Châu đột kích, bắt quả tang 72 đối tượng, thu tang vật gồm: 292 triệu đồng, 49 xe máy, 3 bộ lắc xí ngầu, 55 ĐTDĐ và một số tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai sòng bạc trên do Vương Văn Hây (SN 1988, ngụ xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) và đối tượng tên Diện tổ chức. Lợi dụng nhà của bà T. nằm ở địa hình hẻo lánh, khuất trong các vườn cây, rất khó quan sát từ bên ngoài; đồng thời nơi đây còn có nhiều người tụ tập đến viếng, thờ cúng miếu dịp Tết Nguyên đán, Hây và Diện tổ chức tụ điểm đánh bạc cho nhiều chiếu bạc cùng hoạt động để thu tiền xâu.

Các đối tượng và tang vật vụ sòng tài xỉu tại huyện Bến Cầu

Hây và Diện thuê Nguyễn Huy Hoàng (SN 2001, ngụ H.Gò Dầu) và Nguyễn Hoài Đức (SN 2000, ngụ huyện Dương Minh Châu) đảm nhiệm việc thu tiền ca, mỗi giờ là 500 ngàn đồng và thu tiền xâu 50% khi "nhà cái" thắng lớn. Hai đối tượng tổ chức còn thuê một số người dân ở địa phương với tiền công từ 200 - 300 ngàn đồng/ngày lo cảnh giới cho sòng bạc hoạt động. Trước khi bị lực lượng công an phát hiện, Hây và Diện cho 3 chiếu bạc hoạt động cùng lúc, do Phạm Văn Bưng (SN 1956), Đặng Văn Ý (SN 1989, cùng ngụ huyện Dương Minh Châu), Đinh Thị Kim Nguyên (SN 2000, ngụ H.Gò Dầu) làm "nhà cái".

Cùng ngày 9-2, Công an H.Bến Cầu đã ra quyết định tạm giữ hình sự 23 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chiều 27-1-2022, tại khu vực nghĩa địa ở xã Tiên Thuận (H.Bến Cầu), Công an huyện phối hợp Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đột kích một sòng tài xỉu khác, bắt quả tang 31 đối tượng đang sát phạt. Tang vật thu tại hiện trường gồm: 192 triệu đồng, 9 xe máy, 2 bộ dụng cụ dùng để đánh bạc, 20 ĐTDĐ và một số tang vật khác liên quan. Sòng tài xỉu này do Lê Tuấn Khải (tự Cọp, SN 1990) và Võ Minh Tân (SN 1997, cùng ngụ địa phương) tổ chức.

Theo lời khai của các đối tượng, từ 12 giờ đến 17 giờ hàng ngày, có khoảng 30 - 40 người dân ở địa phương tụ tập tại nghĩa địa để đánh bạc, mỗi ván từ 5 - 20 triệu đồng. Khi "nhà cái" "bão" thì đóng tiền xâu cho Khải và Tân. Mỗi ngày, tiền xâu cả hai thu được từ 10 - 20 triệu đồng. Hai đối tượng tổ chức cũng thuê người lo cảnh giới bên ngoài để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng.

Tụ điểm lắc tài xỉu bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ tại xã Truông Mít

Nhiều sòng bầu cua, trường gà

Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) ngày 9-2 cho biết, đang điều tra 10 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc. Ba hôm trước, từ tin báo của người dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Xuân Lộc ập vào bắt quả tang 10 đối tượng đang tham gia đá gà thắng thua bằng tiền tại khu vực xã Xuân Hiệp. Tang vật thu giữ gồm: gần 50 triệu đồng, 9 ĐTDĐ, 8 con gà đá và 11 xe máy, ôtô các loại.

Tại H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), Công an huyện cũng đang điều tra 2 vụ đánh bạc vừa xảy ra. Hồi 18 giờ 20 ngày 2-2-2022, Đội CSHS Công an H.Nhơn Trạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an và Công an xã Phú Hội ập vào bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua tại nhà của Nguyễn Văn Dũng (tự Hai Chìa, SN 1966, ngụ xã Phú Hội). Công an bắt 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Lành (cùng SN 1969), Tăng Minh Thông (SN 1989), Lê Văn Phú (SN 1983), Lê Văn Tâm (SN 1975), Trần Minh Hiệp (SN 1981), Trần Ngọc Sơn (SN 1974), Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1985, đều ngụ H.Nhơn Trạch). Tang vật thu tại chiếu bạc gồm: hơn 28 triệu đồng, 1 bộ lắc bầu cua, thu trên người các đối tượng hơn 18 triệu đồng.

Các sòng bạc bị bắt giữ ở Đồng Nai

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Đội CSHS Công an H.Nhơn Trạch và lực lượng phối hợp trên cùng Công an xã Phước An bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào 3 lá, tại nhà của Nguyễn Phú Hoàng (SN 1964, ngụ xã Phước An). Hoàng cùng 14 con bạc (gồm nhiều phụ nữ) bị tạm giữ. Số tiền tang vật thu trong sòng bài này là hơn 77 triệu đồng. Tương tự, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 4-2 cũng tổ chức triệt phá một tụ điểm đánh bạc, bắt 10 đối tượng tại KP6, P.Tân Phong, thu hơn 5 triệu đồng trên chiếu bạc và 1 bộ lắc tài xỉu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang