Bị đốt xe máy vì cho rằng chạy xe lạng lách trên đường

Thứ Ba, 05/06/2018 17:41  | Nguyên Thi

|

(CAO) Đang đi trên đường, hai đối tượng thấy một thanh niên chạy xe đang đánh võng nên gây sự. Hậu quả khiến chiếc xe máy của nạn nhân bị hai đối tượng trên thiêu rụi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 ngày 5-6, tại địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Tin ban đầu, vào thời gian trên, 2 thanh niên Trần Đình Mạnh (SN 1993, trú xóm 3, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên) và Hồ Thì Giàu (SN 1993, trú xóm 2, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) thấy Trần Đình Long (SN 1993, trú xóm Tân Tiến, xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên) đang đi xe máy trên đường thuộc địa bàn xã Kim Liên, liền chạy theo gây sự với Long vì cho rằng Long đi lạng lách, đánh võng nên bức xúc.

Sau khi bị đuổi đánh, Long đã bỏ xe chạy vào nhà dân để trốn. Do không tìm được Long nên hai đối tượng trên đã quay lại xả xăng châm lửa đốt xe của nạn nhân.

Chiếc xe máy của Trần Đình Long bị đốt tại chỗ vì cho rằng đi xe đánh võng trên đường

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Kim Liên đã có mặt tại hiện trường, đồng thời tạm giữ cả 3 đối tượng trên để làm rõ.

Thanh niên nghi châm lửa đốt xe giữa đường ở Sài Gòn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang