Tài xế thoát chết thần kỳ sau khi bị container ép sát trên đường

Thứ Năm, 31/05/2018 20:05  | Thể Trịnh

|

(CAO) Đến 19 giờ 30 ngày 31-5, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ va chạm giữa xe container và ôtô 4 chỗ khiến tài xế xe 4 chỗ hú hồn vì thoát chết thần kỳ.

Tin ban đầu, vụ va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời gian trên, xe container chở theo thùng hàng trái cây BS: 29C-551.23, kéo theo rơ-moóc BS:17R-005.29, do tài xế Lương Ngọc Thanh (SN 1982, quê Bình Định) điều khiển, lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (TP.Biên Hòa) hướng Trảng Bom - Biên Hòa.

Khi đến Km1855, một chiếc xe ben bất ngờ rẽ ngang đường giữa ngã tư khiến xe container mất lái lao ra giữa đường đồng thời va chạm vào ô tô 4 chỗ BS:60A-397.67 do tài xế Lê Văn Nhanh (SN 1963, ngụ Trảng Bom) điều khiển, chạy cùng chiều phía sau.

Cú va chạm vào phía sau rơ-moóc container đã khiến chiếc ô tô 4 chỗ bị xe container ép sát vào giải phân cách cứng và ủi bay một đoạn giải phân cách cùng biển báo giao thông giữa làn đường.

Tại hiện trường, xe ô tô 4 chỗ bị hư hỏng nặng móp méo một bên, kính chiếu hậu bị gãy rời văng thành nhiều mảnh trên đường. Rất may, vụ va chạm không gây thiệt hại về người.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng và phân luồng giao thông qua khu vực, đồng thời điều động xe cứu hộ đến hiện trường để di dời phương tiện.

Hiện, nguyên nhân vụ va chạm giao thông đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Chiếc ô tô 4 chỗ bị ép sát vào giữa giải phân cách trên đường
Hiện trường vụ tai nạn
Lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang