Bí thư Thành ủy chỉ đạo Phòng CSGT đảm bảo giao thông cửa ngõ TP.HCM

Thứ Ba, 31/01/2017 18:16  | Hoàng Sơn

|

(CAO) “CSGT cần bố trí lực lượng, phối hợp chính quyền và các cơ quan chức năng đảm bảo, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ trong các ngày tới”, Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chiều 31-1 (mùng 4 Tết), Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM – Đinh La Thăng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM – Lê Thanh Liêm và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – Huỳnh Cách Mạng; Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM.

Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM đã báo cáo với đoàn công tác triển khai phương án giao thông và xây dựng lộ trình đảm bảo an toàn giao thông trong trước, sau và trong Tết, chủ động đảm bảo an toàn thông suốt.

Trung tá Huỳnh Trung Phong báo cáo công tác hoạt động của Phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM

Theo báo cáo, những ngày từ 20 đến 28 Tết, mật độ giao thông cao nhất năm tại 5 khu vực trọng điểm như: sân bay, cảng Cát Lái, bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, nhà ga, Quốc lộ cửa ngõ và trung tâm thành phố. Từ mùng 29 đến mùng 4 Tết, mật độ giao thông giảm mạnh nhưng các chiến sĩ, cán bộ CSGT vẫn tăng cường tuần tra, giám sát.

“Năm 2017, năm đầu tiên trên địa bàn thành phố không có tai nạn chết người. Từ sáng mai, người dân các tỉnh sẽ đổ về lại thành phố làm việc trở lại sau đợt nghỉ Tết. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục bố trí cán bộ, chiến sẽ túc trực, đảm bảo 100% quân số tại các khu vực dễ xảy ra ùn ứ giao thông”, Trung tá Phong cho biết.

Bí thư Thành Ủy TP.HCM - Đinh La Thăng vui mừng khi nghe báo cáo trong những ngày Tết, địa bàn thành phố không có tai nạn nghiêm trọng

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng vui mừng khi nghe báo cáo của lãnh đạo Phòng CSGT về việc toàn địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. “Phần lớn người dân được nghỉ vui xuân đón Tết, các cán bộ chiến sĩ CATP phải trực để đem lại bình yên. CATP cần phải quan tâm cho đời sống vật chất tinh thần để anh em chiến sĩ hết lòng vì nhiệm vụ, giữ sự bình yên”, Bí thư Thăng nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM - Đinh La Thăng  đánh giá cao những nổ lực của lực lượng CSGT nói riêng và CATP nói chung
“Phòng CSGT giảm càng nhiều càng tốt số vụ tai nạn giao thông, phải cải thiện bằng được chất lượng giao thông thành phố; cố gắng của CATP nói chung và của CSGT nói riêng rất hoan nghênh và đánh giá cao. Từ ngày mai, người dân, học sinh, sinh viên, du khách quay lại thành phố làm việc, học tập, mật độ giao thông dự báo căng thẳng tại các cửa ngõ. CSGT cần bố trí lực lượng, phối hợp chính quyền và các cơ quan chức năng đảm bảo, hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông", Bí thư Thành ủy TP.HCM - Đinh La Thăng chỉ đạo Phòng CSGT ĐB-ĐS TP.HCM.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Phòng CSGT phân công trách nhiệm cụ thể các điểm ùn tắc, “nơi nào có CSGT thì ý thức chấp hành người dân tốt hơn, về lâu dài cần phải tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật và tăng cường tuần tra kiểm soát, giải pháp thực hiện cần mang tính đặc thù thành phố”.

Ngoài ra, Bí thư Thăng còn nhấn mạnh, ‘người dân vẫn còn nghi ngại băn khoăn với CSGT’; các chiến sĩ cần phải tinh thông trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh nghề nghiệp; hạn chế thấp nhất những cán bộ CSGT vi phạm; nâng cao tinh thần đạo đứuc thực thi công vụ không bao che, bảo kê, xử lý nghiêm người vi phạm; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra Giao thông.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM báo cáo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán được đảm bảo ổn định, từ ngày 29 đến mùng 2 Tết, toàn thành phố có 33 vụ phạm pháp hình sự, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, tỉ lệ phá án đạt 63%.

Đồng thời, lãnh đạo Thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ các công trình, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối nhiều tuyến đường vành đai với các cửa ngõ thành phố. Chỉ đạo sớm hoàn thành các tuyến đường vành đai, tăng cường vận tải hành khách công cộng, xe buýt,… để giảm xe cá nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang