Bỏ chạy khi bị truy đuổi, thiếu niên lao vào dải phân cách tử vong

Thứ Hai, 25/03/2019 08:17  | Minh Thư

|

(CAO) Tối 24-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Nạn nhân là Nguyễn Thanh Tú (SN 2003, ngụ ấp 5, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) chết do va đập vào dải phân cách cứng đường dẫn vào cao tốc Trung Lương - TPHCM đoạn qua xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

“Nguyên nhân hiện đang xác minh làm rõ, có phải nạn nhân bị nhóm thanh niên truy sát bỏ chạy, từ đó dẫn đến không làm chủ tốc độ dẫn đến tử vong hay không”, một điều tra viên Công an huyện Bến Lức cho biết thêm.

Khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, nhiều người đi trên đường, phát hiện Tú điều khiển me Wave chạy tốc độ nhanh từ hướng thị trấn Bến Lức vượt qua cầu An Thạnh, huyện Bến Lức theo hướng về trạm thu phí đường tỉnh 830.

Lúc chạy tới đoạn km 02, khu vực ngã ba đường dẫn vào đường cao tốc Trung Lương - TPHCM thuộc ấp 1, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, bất ngờ Tú lao xe thẳng dải phân cách cứng.

Khu vực xảy ra vụ chết người
Nạn nhân chết tại chỗ

Nạn nhân té đập đầu vào hàng rào chắn, văng ngược trở ra đa chấn thương chết tại chỗ.

Một số nhân chứng cho biết, trước đó, Tú đến chơi ở khu vực hồ bơi thuộc thị trấn Bến Lức, sau đó mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở đây, Tú lên xe bỏ chạy ra đường tỉnh 830, nhóm thanh niên gồm 4 người cũng lên 2 máy truy đuổi theo phía sau, tốc độ rất nhanh nhưng không thể bắt kịp xe Tú.

Đến lúc nhìn thấy nạn nhân va chạm dải phân cách, nhóm này quay đầu xe bỏ chạy ngược về hướng thị trấn Bến Lức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang