Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Thứ Bảy, 07/05/2016 19:16

|

(CAO) Nhận tin báo có người nhảy cầu, Trạm Cảnh sát đường thuỷ thành phố Cần Thơ khẩn trương điều động ca nô quần thảo trên sông Hậu và kịp thời cứu sống nạn nhân.

Chiều 7-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP.Cần Thơ cho biết, họ vừa cứu sống kịp thời trường hợp một thanh niên nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Trần Văn Đ. (SN 1992, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, hồi khoảng 14 giờ cùng ngày, nhận được tin báo của người dân về trường hợp có người nhảy cầu tự tử, Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú khẩn trương dùng ca nô phối hợp với Công an phường Hưng Phú và công an thành phố Cần Thơ khẩn trương điều động ca nô đến hiện trường, tìm kiếm quanh dạ cầu Cần Thơ.

Sau khoảng hơn 10 phút quần thảo trên sông, lực lượng tìm thấy một thanh niên trong tình trạng bất tỉnh nên tiếp cận, cứu vớt đưa lên ca nô rồi nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cấp cứu.

Tại đây, được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nạn nhân hồi tỉnh và cho biết nguyên nhân tự vẫn do buồn chuyện gia đình.

Theo lời Đạt, vào rạng sáng 7-5, Đạt thuê xe ôm từ nhà lên TP.Cần Thơ. Sau nhiều giờ lang thang suy nghĩ, đến khoảng thời gian trên, anh nghĩ quẫn và lội bộ lên cầu Cần Thơ rồi gieo mình xuống dòng sông.

Ông Dương Công To, Đội trưởng đội dân phòng xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, từ ngày khánh thành cầu Cần Thơ đến nay có 39 trường hợp nhảy cầu tự tử, lực lượng chức năng cứu sống 8 trường hợp và chuyển đến bệnh viện cấp cứu kip thời, trong đó có 3 nạn nhân nhảy trên bờ không cứu chữa được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang