Chở con đi khám bệnh, người mẹ bị xe tải tông chết

Thứ Năm, 26/10/2017 16:19  | Bảo Bình

|

(CAO) Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26-10, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy làm 1 người chết, 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang BS: 47C-137.40 do Trần Trung Kiên (SN 1995, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khu vực ngã 3 Bình Thuận, xã Bình Thuận thì tông vào xe máy mang BS: 47C1-727.97 do chị Võ Thanh Tâm (SN 1991, trú tại thôn Bình Thành, xã Bình Thuận) điều khiển chở theo em gái là Võ Như Quỳnh (SN 2003) và đứa con nhỏ mới 1 tuổi đi từ đường nhánh ra đường Hồ Chí Minh.

Cú tông mạnh khiến 3 người trên xe máy bị thương nặng được mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị Tâm tử vong trên đường đến bệnh viện. Tài xế Kiên và phụ xe tải bị thương nhẹ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chị Tâm nhờ người em gái ngồi sau bế đứa con 1 tuổi đi khám bệnh.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an thị xã Buôn Hồ có mặt tại hiện trường tiến hành xử lý, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chở con đi học, ba mẹ con bị xe buýt tông đi cấp cứu
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang