Hai thanh niên bị đâm chết bí ẩn ở TP.HCM

Thứ Ba, 24/10/2017 15:13

|

(CAO) Cả hai nạn nhân đều bị chết bởi những vết đâm chí mạng và đều chưa rõ danh tính nên khiến cho công tác điều tra phá án gặp nhiều khó khăn.

Ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang cần tìm danh tính của hai nạn nhân trong hai vụ án “giết người” bí ẩn vừa xảy ra trên địa bàn.

Nam thanh niên nghi bị giết chết được phát hiện ở Hóc Môn

Cụ thể trong vụ án “giết người” được phát hiện vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 19-8-2017 tại một phòng khám đa khoa trên đường Nguyễn Anh Thủ (ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), một nam thanh niên chưa rõ lai lịch tuổi từ 25 đến 30 tuổi nghi bị đâm 2 nhát tại vị trí xương sườn số 4 và số 5 làm thủng tim gây mất máu không phục hồi nên tử vong.

Đặc điểm nhận dạng nạn nhân cao khoảng 1,62 mét, thể tạng trung bình, tóc đen căt ngăn bình thường, mặc áo thun ngắn tay màu đen bên trong, bên ngoài mặc áo khoát jean màu xanh dài tay; mặc quần jeans lửng màu xanh, mặc quẩn lót màu đen. Đặc biệt, tại mặt ngoài cánh tay phải có vết xăm màu xanh mờ nhòe không rõ hình dạng và mặt ngoài giữa cẳng tay trái có xăm chữ “ba”.

Nam thanh niên chết bí ẩn được phát hện trên kênh Tàu Hũ

Trước đó vào khoảng 7 giờ sáng ngày 18-3, người dân cũng phát hiện xác một nam thanh niên từ 20 tuổi đến 25 tuổi, cao khoảng 1,68 mét; thể tạng trung bình, tóc đen ngắn, không mặc quần áo, đang trong giai đoạn trương phình to và phân huỷ nặng nổi trên kênh Tàu Hũ đoạn đối diện số 1476 Võ Văn Kiệt (P.3, Q.6).

Qua khám nghiệm tử thi phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết cắt và đâm. Kết luận sơ bộ ban đầu xác định nạn nhân chết do đa vết thương cắt, đâm và ngạt nước.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an TP.HCM đề nghị ai biết thông tin về các nạn nhân có đặc điểm trên thì báo về Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM, ĐT 0693187414; gặp đổng chí Nguyễn Vàn Hải - Điều tra tra viên để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang