Chở hàng cấm còn cướp máy bắn tốc độ của CSGT

Thứ Hai, 24/09/2018 21:23  | Bảo Bình

|

(CAO) Tối 24-9, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa bàn giao đối tượng, phương tiện và tang vật cho Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) để điều tra làm rõ hành vi cướp máy bắn tốc của lực lượng CSGT và vận chuyển hàng cấm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, Đội TTKS số 4 của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, phát hiện ô tô mang BS: 51A-975.68 lưu thông hướng Đắk Nông - Đắk Lắk vi phạm lỗi lấn vạch đang đỗ vào bên đường.

Sau đó, có 2 người đàn ông đi trên xe bước xuống, đi đến khu vực CSGT đang làm nhiệm vụ. Các đối tượng xưng là nhà báo rồi đi vào một quầy bán thuốc tây cạnh đó mua thuốc. Lợi dụng sơ hở của tổ công tác, 2 đối tượng ra tay cướp một túi bên trong có máy bắn tốc độ rồi lên xe ô tô chạy về hướng thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Phát hiện sự việc, lực lượng CSGT đã truy đuổi, đồng thời báo cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp chốt chặn, bắt giữ. Truy đuổi khoảng 20km, khi đến xã Đức Mạnh (huyện Đắk Mil) thì lực lượng CSGT đã chặn được xe ô tô và bắt giữ được 2 đối tượng trên và thu giữ lại được chiếc máy bắn tốc độ, tuy nhiên các đối tượng đã lấy chiếc thẻ nhớ. Ngay sau đó, các đối tượng và phương tiện được đưa về trụ sở Công an huyện Đắk Mil để điều tra, làm rõ.

Công an niêm phong tang vật để điều tra​

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định, lái xe tên Nguyễn Duy Khánh, giấy tờ xe do một công ty tại TP.Hồ Chí Minh đứng tên sở hữu. Qua kiểm tra phương tiện, lực chức năng còn phát hiện trên ô tô của 2 đối tượng chở theo nhiều vòng, nhẫn nghi làm bằng ngà voi, nhiều vòng bằng gỗ, vòng, nhẫn bọc kim loại, túi đựng lông (nghi lông voi), nhiều móng, da động vật (nghi hổ, gấu), nhiều túi quần, áo… Hiện lực lượng công an đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật. 

Vụ việc đang được Công an huyện Đắk Mil tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang