TPHCM: Diễn tập trấn áp, vây bắt quái xế đua xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt

Thứ Năm, 29/04/2021 11:08

|

(CAO) ​Nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên người chạy xe nẹt pô, so kè... gây náo loạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đã bị CSGT từ nhiều hướng trấn áp, vây bắt.

Đó là tình huống giả định trong buổi diễn tập phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn quận 1 được Đội CSGT – TT Công an quận 1 phối hợp với các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM, Công an Q.3, Q.4... thực hiện vào khuya 28-4, trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua P.Nguyễn Thái Bình. 

Tình huống "quái xế" chặn xe lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt để đua xe

Trung tá Lưu Minh Sĩ, Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an quận 1 cho biết, trước tình hình một số thanh thiếu niên tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn với tính chất ngày càng táo tợn, manh động, được sự cho phép của Ban giám đốc Công an TPHCM, đơn vị phối hợp với các đơn vị, lực lượng liên quan tổ chức diễn tập phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn quận 1 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Nhiều "quái xế" nhanh chóng bị trấn áp, vây bắt

Theo đó, 2 tình huống được đưa ra, thứ nhất là một tốp thanh niên khoảng 3 – 5 người đi trên xe máy thay đổi kết cấu, nẹt pô xe inh ỏi, lạng lách trên đường Võ Văn Kiệt.

Tình huống 2, khoảng 20 thanh niên tụ tập chặn làn xe máy trên đường Võ Văn Kiệt để đua xe. Nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, chiến sĩ CSGT đã chia làm nhiều tổ công tác, chặn bắt.

Thấy CSGT, nhiều thanh niên tăng ga tháo chạy tán loạn để thoát thân, nhưng đều bị khống chế, bắt giữ.

“Buổi diễn tập phòng chống đua xe trái phép diễn ra thành công, thu được kết qủa tốt, các cán bộ chiến sĩ đã thực hiện nghiêm túc, đúng kịch bản, đủ khả năng khi có tình huống xảy ra để xử lý nhanh, dứt điểm, giải tán nhanh từ đầu các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, làm cơ sở để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Trung tá Lưu Minh Sĩ nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang