Nha Trang:

Đi tù vì đánh CSGT để bạn gái lấy xe bỏ chạy

Thứ Sáu, 09/03/2018 11:32  | Hoàng Thiên Lý

|

(CAO) Sáng 9-3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Sang (SN 1995, trú số 7, tổ 8 Tháp Bà, TP. Nha Trang) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Khoảng 17h ngày 31-12-2017, anh Phan Kim Tân, cán bộ Đội CSGT – Công an TP.Nha Trang đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực Mã Vòng, giao lộ đường 23/10 – Lê Hồng Phong, phát hiện Sang điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở bạn gái là Cù Thị Ly Na đang lưu thông trên đường 23/10 chuyển hướng về đường Lê Hồng Phong, đứng trước rào chắn chờ tàu lửa qua.

Anh Tân ra hiệu lệnh yêu cầu Sang dừng phương tiện, xuống xe xuất trình giấy tờ kiểm tra theo quy định nhưng Sang không chấp hành mà vẫn ngồi trên xe tăng ga tông thẳng vào anh Tân.

Sau đó, Sang xuống xe nói Ly Na điều khiển xe bỏ chạy, còn Sang tiếp tục có hành vi giằng co, xô đẩy anh Tân; Sang tiếp tục rút ra một con dao bấm đe dọa anh với mục đích ngăn không cho anh Tân giữ xe để kiểm tra xử lý lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ, tạo điều kiện để Ly Na điều khiển xe chạy thoát.

Bị cáo Sang tại toà

Trong lúc giằng co, Sang dùng tay đấm vào bụng anh Tân và quật ngã anh Tân xuống đất. Thấy hành vi sai trái của Sang, một số người đi đường đã hỗ trợ anh Tân khống chế bắt giữ Sang cùng vật chứng, phương tiện vi phạm về trụ sở Công an làm việc lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Được biết, năm 2012, Sang đã từng bị TAND huyện Diên Khánh, Khánh Hòa xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vừa chấp hành xong vào ngày 12-11-2016.

Bình luận (0)

Lên đầu trang