‘Điểm mặt’ 37 điểm ùn tắc giao thông tại TP.HCM

Thứ Năm, 22/06/2017 10:18  | T.Mạnh

|

(CAO) Khu vực trung tâm thành phố có 6 điểm, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có 6 điểm, khu vực cảng Cát Lái có 3 điểm, khu vực cửa ngõ thành phố có 8 điểm và các khu vực khác có 14 điểm.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, có 10 điểm ùn tắc bị đánh giá ở mức độ "Còn phức tạp" là: ngã sáu Công trường Dân Chủ; khu vực Sư Vạn Hạnh - Thành Thái – Ba Tháng Hai; đường Trường Chinh (đoạn từ đường Âu Cơ đến đường Tân Kỳ Tân Quý); giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám; vòng xoay Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn - Bạch Đằng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Kiệm; đường Nguyễn Thị Định (từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lái); nút giao Mỹ Thủy; ngã tư Thủ Đức; giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng; đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ Bạch Đằng đến ngã năm Đài Liệt sỹ).

Hai điểm ùn tắc ở mức độ "Ít chuyển biến" là nút giao An Phú và giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo. Còn lại 25 điểm ùn tắc được Sở này đánh giá "Chuyển biến tốt".

Các điểm ùn tắc giao thông này được Sở Giao thông vận tải đánh giá dựa trên bộ tiêu chí gồm: vận tốc trung bình dòng xe ≤ 5km/h (thấp hơn vận tốc của người đi bộ), tình trạng kéo dài trong thời gian trên 30 phút, chiều dài dòng xe kéo dài 200m-300m.

Bình luận (0)

Lên đầu trang