(CAO) Đoạn đường Láng Le Bàu Cò (gần ngã tư Bàu Lát) dài khoảng hơn 60m, nằm tại xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh (cũ), nay là xã Bình Lợi (TPHCM) có cấu trúc khá lạ. Khi phía mép bờ kênh Xáng nhô cao và thoải dần về phía các hộ dân bên đường, điều này đã vô tình gây ra cảnh mỗi khi có mưa lớn thì đồng nghĩa với việc nước từ phía bờ kênh đổ dồn vào các hộ dân phía đối diện. Do cấu trúc đường không hợp lý trên, dẫn đến việc tồn đọng những vũng nước trước cửa nhà dân.
Ngoài ra, do lưu lượng xe cộ qua lại hàng ngày trên tuyến đường này rất đông đúc, càng làm mặt đường bên phía các hộ dân thêm phần hư hỏng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi đường cũng như dân cư sống dọc ven đường. “Nhiều khi phương tiện đi qua đã làm nước đọng trên mặt đường bắn thẳng vào nhà tôi”, một người dân tại đây cho biết.
Theo quan sát của chúng tôi, độ dốc từ mép kênh về phía đối diện của tuyến đường này chênh lệch khá nhiều, khi khô ráo còn đỡ chứ mưa xuống thì nước sẽ chảy dồn hết về phía các hộ dân bên đường. Đó là chưa kể, khi nước kênh tràn do mưa lớn sẽ kéo theo nguồn nước bẩn chảy vào khu dân cư, gây cho người dân khó khăn trong sinh hoạt. Được biết, đoạn đường này đã làm hơn 10 năm nay, hiện đã xuống cấp nặng. Rất mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét, khảo sát nghiên cứu và thực hiện làm cấu trúc mặt đường cho hợp lý.