Đưa vào hoạt động nhiều tháng, bến xe vẫn “nhiều không”

Thứ Ba, 10/12/2019 12:56  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Mặc dù, bến xe được dời từ phường 1 (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) về hoạt động tại xã An Bình, H.Cao Lãnh từ cuối tháng 5-2019, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục theo quy định.

Theo thông tin phóng viên Báo Công an TPHCM có được, vào ngày 12-11-2019, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp gồm các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, UBND TP.Cao Lãnh, UBND H.Cao Lãnh đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của Bến xe Cao Lãnh (xã An Bình).

Thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường, chưa lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu đấu nối vào tuyến Quốc lộ 30. Mặt sân bến xe và khu vực chờ, đón trả khách vẫn còn nhiều bụi và đọng nước mỗi khi xe ra, vào ảnh hưởng đến hành khách.

Ngoài ra, qua kiểm tra, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp còn phát hiện công ty chưa thực hiện niêm yết đầy đủ bảng giá dịch vụ tại bến xe...

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Tháp đề nghị chủ đầu tư bến xe Cao Lãnh khắc phục các hạn chế và sự việc được báo cáo về UBND tỉnh Đồng Tháp.

Bến xe Cao Lãnh - nơi đoàn kiểm tra phát hiện nhiều hạn chế, tồn tại.

Được biết, bến xe Cao Lãnh có tổng diện tích khoảng 29.000m2 và do Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thập Nhất Phong (Auto) làm chủ đầu tư.

Sáng ngày 10-12, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều xe ở một số tỉnh có ra vào bến xe Cao Lãnh. Phần cống tiếp giáp với bến xe và Quốc lộ 30 vẫn đang được công nhân thi công. Do vậy, mỗi khi xe chạy vào khói bụi bị phát tán.

Liên quan đến bến xe Cao Lãnh, ông Nguyễn Thanh Hoàng – Chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp cho biết: “Câu chuyện này Sở cũng đang làm việc như báo chí quan tâm. Tuần này chắc cũng có cuộc họp để giải quyết vấn đề này. Sở sẽ hết sức kiên quyết để xử lý đúng quy định”.

Phóng viên đặt vấn đề: “Công ty chưa hoàn thành các thủ tục đã đưa bến xe đi vào hoạt động?”. Ông Hoàng cho biết thêm: “Việc đầu tư diễn ra từng giai đoạn. Bến xe hiện đang hoàn thành giai đoạn 1. Nếu công ty này vi phạm thì sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Sau đó, ông Hoàng đề nghị phóng viên để lại nội dung câu hỏi, sẽ trình lãnh đạo để bộ phận chuyên môn trả lời. Vấn đề này cũng được ông La Tấn Phong - Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và môi trường đề nghị phóng viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang