'Giải cứu' Tân Sơn Nhất: Đốn cây xanh mở đường, đình chỉ thi công cầu vượt

Thứ Ba, 15/08/2017 18:41  | Vũ Nguyễn

|

(CAO) Nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các cơ quan chức năng đã ra quyết định đốn hạ, di dời 123 cây xanh phục vụ dự án mở rộng đường vào sân bay; Ngoài ra, một nhà thầu thực hiện cầu vượt sắt thi công cẩu thả, xem thường tính mạng người khác bị đình chỉ.

TP.HCM đốn hạ, di dời 123 cây xanh để giảm ùn tắc

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch di dời, đốn hạ 123 cây xanh tại đường Hoàng Minh Giám (Q.Phú Nhuận) và Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình); nhằm phục vụ dự án mở rộng 2 tuyến đường này, giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo văn bản này, đường Hoàng Minh Giám sẽ có 30 cây xanh bị xử lý, trong đó 5 cây di dời, trồng và bảo dưỡng tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, 25 cây bị đốn hạ trong tháng 8-10-2017.

Cây xanh trên đường Hoàng Minh Giám

Đường Hoàng Hoa Thám - từ cổng doanh trại quân đội đến đường Cộng Hoà có 93 cây xanh bị xử lý, trong đó 16 cây di dời được trồng và bảo dưỡng tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, 77 cây bị đốn hạ trong tháng 8 - 12/2017. Toàn bộ số lượng gỗ thu hồi sẽ được chế tạo thành bàn ghế, sản phẩm điêu khắc,... phục vụ công cộng.

Bên cạnh đó, 175 cây Giáng Hương và 110 cây Dầu sẽ được trồng thay thế trên vỉa hè sau khi dự án mở rộng 2 tuyến đường hoàn thành.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã có quyết định di dời, đốn hạ 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng - đoạn từ đường Lê Duẩn đến bờ sông Sài Gòn (Q.1) và cây xanh trên vỉa hè bên trái đường Tôn Đức Thắng - đoạn từ Cảng Ba Son đến công trường Mê Linh; phục vụ việc thi công dự án Cầu Thủ Thiêm 2. Tổng kinh phí thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 2, hơn 7,3 tỷ đồng.

Đình chỉ thi công một phần cầu vượt thép

Phó chánh thanh tra (Sở Giao thông Vận tải TP HCM) - Nguyễn Bật Hận cho biết, đơn vị đã đình chỉ thi công một phần cầu vượt thép tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm trong 2 tháng; thời gian từ ngày 10-8 đến 10-10.

Phối cảnh cầu vượt thép vượt Vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn

Theo vị Phó chánh thanh tra, tại vị trí số 29 đường Nguyễn Kiệm (P.3, Q.Gò Vấp), đơn vị thi công - Công ty TNHH MTV 319.3 đã vi phạm 'Thi công trên đường bộ đang khai thác có bố trí biển báo hiệu, rào chắn không đầy đủ theo quy định'. Cụ thể nhà thầu thi công trước nhà dân nhưng không rào chắn các hố ga mà chỉ giăng dây, xem thường tính mạng người khác.

'Nhà thầu làm vậy thách thức cơ quan chức năng và làm người dân bức xúc. Chúng tôi đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ thi công', ông Hận cho biết.

Mặc dù dự án cầu vượt vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm được xem là công trình quan trọng nhưng việc đình chỉ thi công sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công trình. Nhưng theo Phó chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho rằng, 'không thể vì thế mà bỏ qua lỗi vi phạm nghiêm trọng của nhà thầu'.

Nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn được thông xe đầu tháng 7

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM - Bùi Xuân Cường trả lời báo chí, Thanh tra Sở có quyền lập biên bản xử phạt các công trình giao thông sai phạm trên địa bàn và bất kể là công trình nào.

Cầu vượt Vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn được xây dựng bằng thép, gồm các nhánh Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám và Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn; cả 3 nhánh đều dài gần 370m, tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng.

Nhánh cầu vượt Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn được thông xe đầu tháng 7, dự kiến nhánh cầu Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn sẽ hoàn thành vào tháng 10 và toàn bộ dự án hoàn thành cuối năm 2017.

Bình luận (0)

Lên đầu trang