Hàng chục Cảnh sát cứu thanh niên chạy xe máy rơi xuống vách núi

Thứ Ba, 17/05/2022 09:42

|

(CAO) Điều khiển xe máy trong đêm tối, thanh niên không may rơi xuống vách núi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vách núi đi cấp cứu.

Ngày 17-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng đã đưa một thanh niên rơi vách núi trong đêm 16-5 đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 16-5, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, cứu nam thanh niên rơi xuống vách núi tại địa phận xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân được đưa lên bờ an toàn và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng đưa được người bị nạn rơi xuống vách núi lên trong điều kiện ngặt nghèo.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 35 phút cùng ngày,  Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhận được tin báo từ Tổ Công an giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông – Công an thị xã Nghi Sơn về việc anh Hồ Sỹ Thắng (SN 1989, trú tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy BS: 37 – B1 008... bị văng, rơi xuống vách núi (sau tai nạn giao thông) tại tuyến đường ven biển đi Nghệ An đoạn qua thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay khi nhận tin báo, đơn vị đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm xác định vị trí nạn nhân bị rơi.

Nhận định tình hình sức khỏe nạn nhân sau tai nạn rơi xuống vách núi sẽ gặp nhiều chấn thương, tình hình sức khỏe yếu, cần triển khai công tác cứu nạn nhanh chóng để bảo đảm an toàn tính mạng cho nạn nhân.

Chỉ huy công tác cứu nạn đã quyết định sử dụng cáng cứu người và dây bảo hộ, cử 2 cán bộ, chiến sỹ di chuyển xuống vách núi phía dưới cố định nạn nhân vào cáng, dùng chạc ba chân từ từ kéo nạn nhân di chuyển lên phía trên.

Sau gần 30 phút triển khai công tác cứu nạn, mặc dù trong điều kiện trời tối, vách núi cao dốc nhiều đá, vị trí nạn nhân bị nạn cách mặt đường khoảng 15m khiến công tác cứu nạn gặp không ít cản trở, song bằng quyết tâm cao, bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ bài bản, các cán bộ, chiến sỹ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 đã đưa được nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Hiện các lực lượng chức năng đang làm các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang