Phạt tài xế ôtô cho quá giang khi thấy 6 người đi bộ về quê

Thứ Ba, 24/08/2021 20:24  | Minh Thư

|

(CAO) Chiều 24-8, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Long An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 8,3 triệu đồng đối với tài xế xe tải do vi phạm chở người ngồi trên thùng xe trái quy định, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đông thời, tài xế bị tước giấy phép lái xe 1 tháng và tạm giữ xe tải.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 17-8, Cảnh sát giao thông tỉnh làm nhiệm vụ trên Quốc lộ N2 (đoạn đi qua xã Tân Long, huyện Thủ Thừa) thì phát hiện anh B. (SN 1978, ngụ huyện Bến Lức) điều khiển xe tải BS: 62C -154.01 chở nhiều khách trên thùng xe nên ra tín hiệu để kiểm tra.

Khi xe dừng lại, trên thùng xe có 6 người khai nhận là dân ở Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ đi bộ từ tỉnh Bình Dương về quê. Do đi đường xa thấm mệt, gặp xe anh B. chạy ngang nên đón lại xin đi nhờ.

Ô tô chở 6 người đi bộ bị CSGT lập biên bản xử phạt

Cảm thông hoàn cảnh của mọi người, anh B. nhận chở mà không lấy tiền, chở về đến huyện Thạnh Hóa (Long An), từ đây họ sẽ tiếp tục đi bộ về quê. Khi xe vừa chạy được một đoạn thì gặp CSGT tuần tra phát hiện lập biên bản xử lý. Cả 6 hành khách ngồi trên thùng xe tải được Công an xã Tân Long phối hợp y tế điều tra dịch tễ, sau đó đưa đi cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang