Đắk Lắk:

Một chiến sĩ công an bị ‘quái xế’ tông chấn thương sọ não

Thứ Tư, 22/03/2017 16:15  | Bảo Bình

|

(CAO) Phát hiện một nhóm thanh niên chạy xe lạng lách đánh võng, tổ tuần tra của lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì bị một thanh niên trong nhóm này tông vào tổ công tác khiến 1 đồng chí bị gãy chân, tay và chấn thương sọ não.

Sáng ngày 22-3, bác sỹ Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 23 giờ 30, ngày 20-3, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Trọng Quân (SN 1997, chiến sĩ thuộc phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương bị gẫy chân, tay, vai trái và bị chấn thương sọ não.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân Quân được tiến hành cấp cứu, hiện sức khỏe đã tạm ổn định và đang được theo dõi để tiến hành phẫu thuật những nơi bị gãy.

Đồng chí Quân đang nằm điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 20-3, Tổ công tác của lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ tại Km 1698 + 500m thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tổ dân phố 8, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) thì phát hiện 6 thanh niên đi trên 4 xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Tuy nhiên, khi đồng chí Quân (được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tuần tra kiểm soát) ra tín hiệu dừng xe thì nhóm thanh trên không những không dừng xe mà rồ ga bỏ chạy.

Trong đó, xe máy mang BKS: 47M8-4848 do Nguyễn Thành Đạt (SN 1992, trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo) điều khiển tông thẳng vào người đồng chí Quân khiến đồng chí Quân bị gãy chân, tay, xương vai trái và bị chấn thương vùng đầu, còn Đạt cũng bị chấn thương sọ não. Sau đó, cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Hiện vụ việc đang được cơ tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang