Mưa lũ khiến tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai ùn tắc

Thứ Tư, 11/10/2017 09:58  | Hương Nhàn

|

(CAO) Mưa lớn, một khối lượng đất, đá khoảng 50.000 m3 đã đổ xuống ga Lâm Giang vùi lấp 7 toa xe trong ga, khiến 6 xe khác hư hỏng.

Vụ lở đất xảy ra vào lúc 20 h ngày 9-10 tại km 209 tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai làm giao thông đường sắt tuyến này tê liệt hoàn toàn.

Theo tổng công ty đường sắt Việt Nam thì vụ lở đất đã làm 4 toa xe vùi lấp và 2 toa xe bị trật bánh, với 5 cột thông tin tín hiệu, dài 250m bị gãy lấp và đoạn sụt trượt taluy âm phía trái đường ga số 3 dài khoảng 100m.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ngành đường sắt đã huy động hàng chục máy xúc và máy ủi cùng hàng trăm lao động đến hiện trường tham gia khắc phục hậu quả sự cố thiên tai và bố trí các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị hợp lý, thực hiện cứu chữa 3 ca liên tục trong ngày để có thể hoàn thành cứu viện trong thời gian nhanh nhất.

Tuy nhiên do thời tiết xấu, kể từ khi xảy ra sự cố thiên tai đến nay trời vẫn tiếp tục mưa to nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn và dự kiến đến 12-10 sẽ thông xe trở lại bình thường.

Toa xe trật bánh
Đoạn đường sắt bị vùi lấp
Giao thông đường sắt bị chia cắt
Hàng trăm khối đất đá vùi lấp con đường

Bình luận (0)

Lên đầu trang