Nghệ An:

Ô tô tông nhau liên hoàn, xe khách giường nằm cắm đầu xuống ruộng

Chủ Nhật, 26/02/2017 10:50  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Ba xe tông nhau liên hoàn, xe khách giường nằm cắm đầu xuống ruộng, hành khách trên xe phải đập kính thoát ra ngoài.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 chiều 25-2 khi chiếc xe giường nằm chạy tuyến Việt Trì – Phú Thọ và Hà Tĩnh do tài xế Hoàn (trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển trên đường tránh TP.Vinh thuộc địa phận xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) thì va chạm với chiếc xe ô tô tải do tài xế Phạm Viết Cường (trú tại Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An) điều khiển.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe khách 16 chỗ do tài xế Nguyễn Quốc Hưng (trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh) đang lưu thông chạy phía sau do không xử lý kịp thời nên tiếp tục tông vào đuôi chiếc xe ô tô tải gây tai nạn với xe giường nằm nói trên.

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả cú tông khiến chiếc xe khách giường nằm cắm đầu xuống ruộng. Toàn bộ 28 hành khách trên hai xe giường nằm và 16 chỗ phải đập cửa kính lao ra ngoài, thoát chết trong gang tấc. May mắn chỉ có hai hành khách bị thương, được người dân nhanh chóng đưa đi viện cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt để giải quyết vụ việc, điều động xe cứu hộ tới giải phóng hiện trường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang