Hỗ trợ nóng cho tài xế cứu xe khách chở 30 người mất thắng trên đèo

Thứ Bảy, 25/02/2017 14:20  | Chí Dũng

|

(CAO) Sáng 25-2, Sở Giao thông Vận tải và Hiệp Hội Vận tải ô tô Gia Lai sang tỉnh Kon Tum hỗ trợ nóng 2 triệu đồng cho lái xe Phan Ngọc Đắc (SN 1984, trú P.Trường Chinh, TP.Kon Tum) – tài xế dìu xe khách chở 30 người trên đèo Lò Xo.

Hiệp Hội vận tải ô tô Gia Lai tặng quà cho anh Đắc

Thay mặt Sở GTVT và Hiệp Hội Vận tải ô tô Gia Lai, ông Đoàn Hữu Dũng – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Vận tải (Sở GTVT Gia Lai) đánh giá cao hành động ý nghĩa của tài xế Đắc. Nhờ tài xế Đắc xử lý kịp thời mà tính mạng của hơn 30 người được an toàn, đây là việc làm cần được khen ngợi và phát huy.

Chiều ngày 24-2, UBND tỉnh Kon Tum ra văn bản truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Đức Tuy – Phó Chủ tịch UBND, theo đó, giao Thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh khẩn trương nắm bắt tình hình và kịp thời biểu dương, khen ngợi đối với tài xế container kịp thời xử lý, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách trên xe khách.

Xe khách chở 30 người mất thắng giữa ‘đèo tử thần’
 
Tài xế Đắc

Trước đó, vào ngày 23-2, chiếc xe khách BS 81B: - 007.05 do tài xế Nguyễn Thành Đô điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng – Kon Tum. Khi xe vừa mới tới địa phận tỉnh Kon Tum đang đổ đèo Lò Xo, do mưa phùn và tránh chiếc xe ô tô nên chiếc xe khách bị mất thắng.

Tài xế Đô cho xe mình đâm vào đuôi xe container. Lúc này, tài xế Đắc bình tĩnh xử lý, dìu xe khách đến địa điểm an toàn. Tất cả 30 hành khách trên xe đều an toàn.

Trả lời Báo Công an TP.HCM, tài xế Đắc nói: “Khi dừng được xe khách lại, rất nhiều hành khách tới cảm ơn tôi. Tuy nhiên, đây là một việc làm bình thường, theo phản xạ. Tôi không dám nhận tôi là anh hùng, trường hợp tài xế khác cũng làm vậy cả thôi!”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang