XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG KỶ CƯƠNG, LÀNH MẠNH, KHÔNG TỆ NẠN
Tham dự chương trình Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (XDPTBVANTQ), Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Uỷ viên Ban Thường Vụ Thành uỷ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố; Thượng tá Phan Huy Văn - Phó giám đốc Công an TP.HCM; đồng chí Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố; PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; GS.TS Mai Thanh Phong- Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM; cùng sự hiện diện của chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP và Ban giám hiệu, thầy cô giảng viên và sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP.HCM…

Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, đại diện Ban Chỉ đạo 138 Thành phố tặng hao chúc mừng Ngày hội
Tại chương trình, GS.TS Mai Thanh Phong- Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM phát biểu: “Không chỉ thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu, Trường Đại học Bách khoa còn định hình văn hóa ứng xử, phẩm chất đạo đức và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng và quốc gia, dân tộc. Chính vì thế, bên cạnh việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, các cơ sở giáo dục còn được xác định là địa bàn trọng điểm trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) và xây dựng cộng đồng kỷ cương, lành mạnh, không tệ nạn. Vai trò trọng điểm ấy, tiếp tục được khẳng định và lan tỏa mạnh mẽ hơn thông qua chương trình "Ngày hội TDBVANTQ năm 2026".
Tiếp nối nền tảng truyền thống qua gần 70 năm hình thành và phát triển để bước vào thời kỳ hội nhập và quốc tế hóa giáo dục đại học sâu rộng, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (ĐHBK) luôn kiên trì với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, vũng kỹ năng, giàu khát vọng và có trách nhiệm với xã hội.

Các đại biểu tham dự chương trình Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM năm 2026.
Với quy mô gần 30.000 người học ở các bậc đào tạo cùng hơn 1.000 giảng viên, viên chức, người lao động, Ban giám hiệu Nhà trường luôn nhận thức rằng nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong phạm vi nhà trường, mà còn là nơi kiến tạo những chuẩn mực trong nhận thức, hành động của mỗi cá nhân và lan tỏa những giá trị tích cực ấy đến cộng đồng. Để làm được điều đó, được sự hướng dẫn của Công an Thành phố (CATP) và chính quyền địa phương, Trường ĐHBK đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động về bảo vệ ANTT gắn chặt trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và sinh hoạt của người dạy, người học; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo thường xuyên quán triệt, chỉ đạo thực hiện các công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc CATP phát biểu
Đối với cơ quan chức năng, Nhà trường luôn duy trì quy chế phối hợp thường xuyên với CATP và chính quyền địa phương, kịp thời nắm bắt quan điểm chỉ đạo trong công tác ANTT, ổn định xã hội, phòng ngừa tệ nạn.
Đối với sinh viên, ngoài việc ban hành và thực hiện các quy chế, nội quy đảm bảo ANTT. Định kỳ hằng năm, các bạn đều được tham gia sinh hoạt công dân, được quán triệt và cập nhật kịp thời các chủ trương; được tuyên truyền về pháp luật, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng chống tệ nạn, phòng chống ma túy và kỹ năng ứng xử trong môi trường số. Công tác từ tuyên truyền, giáo dục pháp luật được đổi mới theo hướng gần gũi hơn với người học, kết hợp giữa các chương trình trực tiếp với truyền thông số, mạng xã hội, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động tương tác dành cho sinh viên.
Đối với công tác bảo vệ, Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ bảo vệ và ứng phó tại chỗ, đồng thời tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ số trong công tác quản lý ANTT.

Thượng tá Phan Huy Văn - Phó giám đốc CATP trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2026.

Đại diện Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao Giấy khen của CATP cho các cá nhân thuộc Trường Đại học Bách Khoa TPHCM có thành tích xuất sắc
Về cơ bản, Trường ĐHBK tập trung vào 03 yếu tố: phòng ngừa từ sớm, xây dựng môi trường lành mạnh và phát huy trách nhiệm của toàn cộng đồng Bách khoa. Công tác bảo đảm ANTT không thế chỉ đặt lên vai lực lượng bảo vệ hay một đơn vị chuyên trách. Mỗi thành viên của nhà trường đều là một "mắt xích" trong mạng lưới phòng ngừa. Trong đó, mỗi sinh viên có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực; mỗi giảng viên là một người đồng hành, phát hiện và hỗ trợ sinh viên khi cần thiết. Đó cũng chính là tinh thần "toàn dân" mà Trường ĐHBK hướng tới. Theo đó, mỗi cá nhân vừa là người được bảo vệ, vừa là một chủ thế góp phần bảo vệ cộng đồng. Từ đó, cùng chung tay xây dựng cộng đồng Bách khoa trở thành một môi trường an toàn, kỷ cương, nhân văn và không tệ nạn, không ma túy, góp phần cùng Thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.
Song song với định hướng tiếp tục tăng cường phối hợp với CATP, chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, bảo ANTT và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, với vai trò là trường đại học kỹ thuật trọng điểm, sắp tới, Trường ĐHBK sẽ phát huy thế mạnh về khoa học - công nghệ, đầy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giải pháp công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần đưa phong trào TDBVANTQ ngày càng thiết thực, hiệu quả và bền vững.
LAN TỎA CỦA MÔ HÌNH "BÁCH KHOA CHỦ ĐỘNG - TRƯỜNG HỌC KHÔNG MA TÚY"
Thượng tá Phan Huy Văn- Phó giám đốc CATP đánh giá: Trường ĐHBK không chỉ là cái nôi đào tạo kỹ sư, nhà khoa học hàng đầu của cả nước mà còn là điểm sáng trong công tác xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh với rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tiêu biểu như Mô hình “ĐHBK an ninh, an toàn”, Hội thi "Sinh viên Bách khoa với an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao", ĐHBK "nói không với ma tuý"... CATP ghi nhận và biểu dương những kết quả rất tích cực của nhà trường trong thời gian qua, xứng đáng là 01 trong 06 đơn vị xuất sắc tiêu biếu trong phong trào TDBVANTQ trên địa bàn Thành phố.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng báy tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng rằng với truyền thống anh hùng và những thành tựu đã đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các Sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố giữ vững lá cờ đầu trong phong trào TDBVANTQ khối các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.
Theo đó, Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tinh thần cảnh giác, ý thức tự phòng trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm và tệ nạn về ma túý, tệ nạn xã hội (cờ bạc, mại dâm)...,; đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm.
Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên; củng cố các đội tự quản ký túc xá, tổ phản ứng nhanh và gắn kết chặt chẽ với Công an địa phương trong trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để diễn biến phức tạp. Nhà trường cần tiếp tục khẳng định thế mạnh tri thức và công nghệ của mình, khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, giải pháp chuyển đổi số trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền, phòng ngừa các loại tội phạm và quản trị Nhà trường an ninh, an toàn.
Mỗi bạn sinh viên Bách Khoa cần tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào từ những việc làm giản dị nhất: bảo vệ tài sản của bản thân và bạn bè; sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông, gia tăng đóng góp cho các hoạt động xây dựng đô thị sạch đẹp, văn minh, hiện đại và các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội của Thành phố”.
Trong khuôn khổ chương trình, Trường đại hoạc Bách Khoa và các đơn vị Công an phường Đông Hòa và Công an phường Diên Hồng đã ký kết Liên tịch phối hợp công tác đảm bảo ANTT, đồng thời Nhà trường cũng đã phát động phong trào "Bách khoa Chủ động - Trường học không ma túy”.
Theo GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ- Phó hiệu trưởng Trường ĐHBK, trong những năm qua, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục pháp luật, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, xây dựng môi trường học đường an toàn. Những hoạt động này đã mang lại nhiều giá trị thiết thực và tạo nên tảng để Nhà trường tiếp tục xây dựng một cách tiếp cận chủ động, đồng bộ và bền vững hơn.

GS.TS Mai Thanh Phong- Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TPHCM phát biểu.
Việc triển khai mô hình "Bách khoa Chủ động - Trường học không ma túy" không đơn thuần là phát động thêm một phong trào. Điều quan trọng hơn là kết nối những nỗ lực đang có thành một định hướng chung, có sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà trường, các tổ chức Đoàn - Hội, lực lượng Công an và chính sinh viên, từ đó hình thành cơ chế phòng ngừa, nhận diện nguy cơ, hỗ trợ và can thiệp sớm ngay trong môi trường đại học.

Trường đại hoạc Bách Khoa và Công an phường Đông Hòa và Công an phường Diên Hồng ký kết Liên tịch phối hợp công tác đảm bảo ANTT.
Quan điểm của Nhà trường là lấy phòng ngừa và giáo dục làm nền tảng, lấy sự hiểu biết, ý thức tự bảo vệ và trách nhiệm với cộng đồng làm giải pháp lâu dài. Phòng, chống ma túy trong trường học không chỉ là nói "không" với ma túy, mà quan trọng hơn là giúp mỗi sinh viên có đủ kiến thức để nhận diện nguy cơ, có bản lĩnh để đưa ra lựa chọn đúng đắn và biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi bản thân hoặc những người xung quanh gặp khó khăn. Không dừng lại ở một khẩu hiệu hay một hoạt động theo thời điểm, Nhà trường kỳ vọng mô hình từng bước trở thành một nét văn hóa của cộng đồng Bách khoa - nơi mỗi người biết chủ động bảo vệ mình, có trách nhiệm với những người xung quanh và cùng góp phần xây dựng một môi trường học tập an toàn, văn minh, nhân văn”.

Các đại biểu tham dự chương trình Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM năm 2026 chụp ảnh lưu niệm
Tại chương trình, Bộ Công an cũng đã khen thưởng cho Mô hình tiêu biểu trong phong trào TDBVANTQ cho Công an TP.HCM; đồng thời Ban giám đốc CATP cũng khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2026.