Liên tiếp 2 ngày, 4 vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ở Bình Thuận

Thứ Bảy, 25/02/2017 09:43  | Lê Long

|

(CAO) Chỉ trong vòng hai ngày, tại tỉnh Bình Thuận đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, 7 người bị thương.

Những vụ tai nạn trên, được dư luận cho rằng nguyên nhân xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông,

Cụ thể, vào ngày 21-2, lúc 14 giờ 30 chị Dương Vũ Thảo, 33 tuổi, cư trú thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh điều khiển xe gắn máy BKS 86 B7- 125.89 trên QL 55 theo hướng từ Tánh Linh về Hàm Tân. Đến địa bàn thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, do đường quanh co, đèo dốc, ôm cua không hết, đã tự tông vào thanh chắn bảo vệ đường làm chị Thảo tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Thảo tử vong

Lúc 22 giờ 15, ngày 21-2 trên đường Trần Qúy Cáp, khu phố 8, phường Đức Long, TP. Phan Thiết, Lê Quốc Bình, sinh 1990 điều khiển xe máy BKS 86 C- 546.14 chở theo Nguyễn Tấn Đăng, sinh 1999 cư trú thôn Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết, theo hướng từ cầu 40 khi đến ngã ba cổng Chử Y. Khi chuyển hướng không nhường đường, đã va chạm vào xe máy BKS 86 C1 – 316.05 do Đinh Phi Long, sinh năm 1981, ngụ thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả khiến Lê Quốc Bình bị chấn thương sọ não, Long bị thương.

Tai nạn trên đường Trần Quý Cáp

Vụ thứ ba xảy ra trong ngày 21-2, vào lúc 0 giờ, do hai xe máy đối đầu với hậu quả kinh hoàng. Thời điểm trên, Võ Dương Kiệm, 17 tuổi, điều khiển xe máy BKS 86 B4- 186.11 chở sau hai thanh niên, trên đường ĐT 719 từ hướng xã Tân Tiến, thị xã La Gi đến Tân Hải, khi đến địa bàn thôn Hiệp Hòa, xã Tân Hải (La Gi) chạy với tốc độ nhanh đã tông trực diện vào xe máy BKS 86 – 228.46 do một người đàn ông điều khiển chở theo một người phía sau theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến hai xe tan nát, Võ Dương Kiệm chết tại chỗ, 4 người khác bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn tại Tân Hải - La Gi

Qua ngày 22-2, lúc 3 giờ 30 sáng, xe tô tải chở mía BKS 60C- 068.35 do anh Nguyễn Quang Vinh, sinh 1986 ngụ Đồng Tháp điều khiển, trên QL 28, theo hướng Phan Thiết – Ma Lâm, khi đến Km 10+300, địa bàn thôn Bình Lâm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, do đi không đúng phần đường, đã tông vào xe máy BKS 86 B3- 320.51, do anh Phạm Minh Quốc, sinh 1990, ngụ xã Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, điều khiển. Hậu quả làm Quốc tử vong.

Tai nạn trên đường ĐT 719

Trước đó hai ngày, lúc 19 giờ ngày 19-2, trên đường ĐT 719 địa bàn thôn Bình An 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi (Bình Thuận), cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe gắn máy. Hậu quả làm người điều khiển xe gắn máy là  Trần Chí Linh, 60 tuổi, ngụ thôn Phước Thọ, xã Tân Phước tử vong tại chỗ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang