Công an quận Phú Nhuận đồng hành với chương trình “Cổng trường an toàn giao thông”

Thứ Ba, 16/05/2023 12:18

|

(CAO) Ngày 15/5, tại Trường THPT Phú Nhuận, Công an quận Phú Nhuận; Phòng Giáo dục & Đào tạo quận cùng Ban Giám hiệu (BGH) một số trường trên địa bàn gồm: THPT Phú Nhuận, THPT Hàn Thuyên; THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023.

Theo Ban tổ chức, đây là dịp tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh và phụ huynh.

Quang cảnh Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” năm 2023 trên địa bàn quận Phú Nhuận

Ngoài ra, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” còn giúp hình thành lối sống văn hóa, có ý thức khi tham gia giao thông; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường và các cấp công đoàn; đoàn viên thanh niên nhà trường đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng Công an quận Phú Nhuận phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong- Phó Trưởng Công an quận Phú Nhuận cho biết: “Mô hình Cổng trường an toàn giao thông do Công an quận Phú Nhuận chủ trì được thực hiện theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025 có ý nghĩa thiết thực và quan trọng trong việc góp phần giảm tình trạng vi phạm pháp luật về TTATGT và hạn chế tối đa TNGT đối với cán bộ công nhân viên và học sinh tại các trường học; đặc biệt hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông; tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, lành mạnh".

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình "Cổng trường an toàn giao thông"

Theo đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Phú Nhuận, mô hình này rất hữu ích trong việc nâng cao tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giao thông đối với cán bộ nhà trường, phụ huynh và học sinh; giúp nâng cao kỹ năng và ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hoá giao thông cho học sinh phù hợp với cấp học; giúp giảm thiểu tối đa các vụ TNGT liên quan tới học sinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang