Qua đường sắt thiếu quan sát, cụ bà tử vong

Thứ Năm, 03/03/2016 13:32  | Hoàng Quân

|

(CAO) Một cụ bà tại Thừa Thiên Huế đang băng qua đường sắt thì bị tàu hỏa đến đâm phải, kéo lê gần 20m.

Lúc 10 giờ ngày 3-3, bà Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, trú phường An Cựu, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đi bộ băng qua đường sắt (đoạn gần ngã tư Ngự Bình – Hồ Đắc Di (TP.Huế). Vừa lúc đó, tàu hỏa chạy hướng Bắc – Nam vừa đến đâm và kéo lê nạn nhân 20m.

Hiện trường nơi bà Hường gặp nạn

Bà Hường được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Gia đình cho biết, bà Hường vốn tai nghe không rõ nên có thể không nghe được tiếng đoàn tàu.

Một số người thấy bà Hường băng qua đường khi có tàu đến đã kêu la nhưng bà Hường vẫn không nghe được. Lúc xảy ra tai nạn, tàu chạy với vận tốc chậm.

Nhà dân nằm sát đường sắt nên rất nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng người dân

Khu vực nói trên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm, trở thành “điểm đen” do có nhiều nhà dân nằm sát đường sắt, lại không có rào chắn nên rất nguy hiểm cho mọi người mỗi khi có tàu chạy qua.

Bình luận (0)

Lên đầu trang