Phòng CSGT Công an TPHCM ra quân tấn công tội phạm, bảo vệ TTATGT

Thứ Ba, 15/12/2020 14:51

|

(CAO) Cùng với Công an TPHCM và Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP, ngày 15/12, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cùng các hoạt động chính trị, văn hóa...

Phòng CSGT đường bộ- đường sắt ra quân trong ngày 15-12

Thời gian ra quân kéo dài 2 tháng (từ 15-12-2020 đến 28-2-2021), Phòng CSGT xây dựng kế hoạch cụ thể để chủ động nắm, dự báo tình hình về trật tự ATGT, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; bố trí lực lượng tuần tra phòng chống đua xe trái phép và xử lý nghiêm các lỗi trong lưu thông như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ trái phép; tránh, vượt sai quy định, quay đầu xe không đúng quy định; chở quá tải, quá số người quy định…

Tăng cường lực lượng tuần tra xử lý vi phạm trên các tuyến đường và tuyến quốc lộ có mật độ lưu thông cao, nhất là vào dịp cuối năm như QL1, 13, 22, 50, Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, xa lộ Hà Nội, Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Giàu..., các tuyến đường dẫn cao tốc.

Qua thực tế xử lý vi phạm và xử lý TNGT, ùn tắc giao thông, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP sẽ có những phân tích, đánh giá để kịp thời huy động lực lượng, phối hợp và bố trí lực lượng thường trực, ứng trực để giải quyết khi có dấu hiệu ùn tắc giao thông, phối hợp phân luồng giao thông từ xa không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các trục chính ra vào thành phố, các tuyến trọng điểm; các địa điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, bắn pháo hoa, các lễ hội, các bến xe, bến tàu, nhà ga có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT chuẩn bị tốt các điều kiện về lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ…, để song song đảm bảo nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tình hình ATGT thì phối hợp với các lực lượng hỗ trợ phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; phát hiện và ngăn chặn các đối tượng cướp, cướp giật; buôn bán, vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép, hàng cấm, vận chuyển thực phẩm “bẩn” không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Phối hợp với Công an quận 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức có đường sắt đi qua, bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại các đường ngang, lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm đe dọa ATGT đường sắt; phối hợp với ngành Đường sắt kiểm tra việc chấp hành các quy định về tín hiệu cảnh báo tự động, bảng chỉ dẫn cần thiết trên phương tiện giao thông đường sắt...

Cùng với công tác ra quân trên các tuyến đường, Phòng CSGT đường bộ- đường sắt tiếp tục nâng cao và mở rộng công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết về công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông, qua đó chủ động trong quá trình tham gia lưu thông cũng như tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang