Tái diễn nạn đua xe trái phép ở các tỉnh miền Tây

Chủ Nhật, 27/11/2022 10:43  | Đăng Khoa

|

(CATP) Bất chấp quy định của pháp luật cùng nỗ lực tuyên truyền của chính quyền địa phương về hệ lụy khi đua xe trái phép, một số thanh thiếu niên khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn xem thường tính mạng của bản thân. Khi phát hiện lực lượng công an, các "quái xế" còn chống trả lực lượng thi hành công vụ. Theo nhận định của cơ quan chức năng, vào mùa World Cup, chắc chắn các đối tượng sẽ tụ tập lạng lách, đánh võng với tốc độ cao...

"Độ" xe để làm "quái xế"

Rạng sáng 16-11, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Sóc Trăng kết hợp với lực lượng CSHS tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, vây bắt 15 đối tượng chạy xe tốc độ cao trên đường Phú Lợi. Cả nhóm tụ tập nẹt pô, rú ga rồi đánh võng, lạng lách gây mất an toàn giao thông. Đáng nói, trong số bị lực lượng chức năng chặn bắt, có một số trường hợp chưa đủ tuổi thành niên. Ngay sau đó, Đội CSGT Công an TP.Sóc Trăng lập biên bản tạm giữ 8 xe máy và một số giấy tờ liên quan.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 25-10, từ nguồn tin báo của quần chúng, Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng vây bắt nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây rối mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A (ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Theo công an, các đối tượng trên vi phạm các lỗi: điều khiển xe khi trong hơi thở có nồng độ cồn, lạng lách trên đường ngoài đô thị, gắn biển số bị che lấp, không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên... Đa số các phương tiện đều có dấu hiệu thay đổi kết cấu cùng một số đặc tính.

Một "quái xế" ở Sóc Trăng làm việc với công an

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, trong 9 tháng năm 2022, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai phương án ngăn chặn, bắt giữ 6 nhóm với 99 đối tượng có hành vi tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, tạm giữ 117 xe máy các loại, xử lý 54 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Công an huyện Châu Thành và Công an thị xã Cai Lậy đã khởi tố 2 vụ cùng 5 đối tượng về tội "gây rối trật tự công cộng". Phòng CSGT Công an tỉnh đã giao Công an huyện Châu Thành, Công an TP.Mỹ Tho và Công an thị xã Gò Công 4 vụ để làm rõ hành vi "tụ tập, đua xe trái phép".

Trung tuần tháng 9-2022, Phòng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long và một số đơn vị nghiệp vụ tuần tra trên QL1, đến đoạn thuộc xã Hòa Phú (H.Long Hồ) thì phát hiện khoảng 30 thanh niên đi 20 xe máy đang tụ tập để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Tổ công tác kịp thời ngăn chặn và tạm giữ 4 thanh niên cùng 4 xe máy. Tại cơ quan công an, cả 4 thừa nhận đã cùng các đối tượng khác tụ tập trên tuyến QL1, chuẩn bị đua xe thì bị công an bắt giữ. Trước đó khoảng một tuần, 4 đối tượng còn tham gia vụ đua xe trên QL1, đoạn gần dốc cầu Cần Thơ (xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh).

Đưa các "yêng hùng" về trụ sở

Cảnh giới trước… trụ sở công an

Đầu tháng 9-2022, hàng trăm "quái xế" từ tỉnh Long An, Tiền Giang và TPHCM... lập nhóm kín trên mạng xã hội rồi cho người cảnh giới trước trụ sở công an nhằm cảnh báo khi có "động". Bọn chúng đưa xe độ để đua, kéo xe trái phép từ xã Bình Đông, thị xã Gò Công về cầu Mỹ Lợi. Lực lượng CSGT, CSHS, Cảnh sát cơ động và Công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) đã mật phục, ập vào khống chế bắt được 25 "quái xế", các đối tượng khác bỏ xe chạy thoát thân. Công an thu giữ 34 xe máy các loại đến từ tỉnh Long An, Tiền Giang và TPHCM, trong đó có nhiều "xe cọp" thay đổi kết cấu, hình dáng nhằm phục vụ đua, kéo xe trái phép.

Đến sáng 02-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức mật phục, bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi chặn xe, cổ vũ, đua xe trái phép trên tuyến Tỉnh lộ 878 (đường dẫn vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành). Các đối tượng này đến từ một số huyện thị, thành phố thuộc tỉnh Tiền Giang và đa số dưới 18 tuổi. Lực lượng chức năng thu giữ 25 xe máy, trong đó có nhiều phương tiện thay đổi kết cấu nhằm mục đích đua, kéo xe trái phép. Nhóm "quái xế" này rất manh động, trong quá trình truy bắt, một đối tượng dùng bình hơi cay tấn công lực lượng truy bắt để thoát thân, nhưng bất thành.

Khoảng 20 giờ ngày 05-10, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo nhóm thanh niên hẹn nhau đua xe ở khu vực ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. Lập tức đơn vị xác minh thông tin, cử tổ công tác gồm 4 cán bộ do Thiếu tá Nguyễn Thanh Tâm làm Tổ trưởng, triển khai lực lượng sẵn sàng vây bắt. Khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, một nhóm với khoảng 25 xe môtô, gắn máy các loại đi theo hướng từ Long Xuyên lên Châu Đốc rồi tập trung ở khu vực Nhà máy Việt - Thái (xã An Hòa, huyện Châu Thành). 10 phút sau, tầm 20 xe môtô, gắn máy các loại đi hướng từ Châu Đốc xuống Long Xuyên và cùng tập trung tại bãi rác ở khu vực Nhà máy Việt - Thái.

Các đối tượng đua xe cùng phương tiện

Đến 22 giờ 10 cùng ngày, hai nhóm tập trung thành một rồi đi theo hướng Châu Thành lên Châu Đốc, chạy hàng ngang và rú ga, nẹt pô. Khi tới Km84 thì cả nhóm đảo ngược lại hướng Châu Phú - Châu Thành; đến Km81 tiếp tục đảo ngược lại theo hướng Châu Thành - Châu Phú. 20 phút sau, cả nhóm dừng lại ở đoạn Km83 (ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú). Lúc này, 2 thanh niên xuống xe để điều hành, còn khoảng 10 xe môtô, gắn máy nẹt pô, rú ga liên tục ở trên đường hướng về Châu Thành. Các xe còn lại dừng sát hai bên lề, các đối tượng cùng hò hét. Bọn chúng phân công mỗi đợt chạy từ 2 đến 4 xe, đồng thời chỉ đạo cho khoảng 5 thanh niên khác hỗ trợ dừng phương tiện đang lưu thông trên đường.

Khi nhóm đua tới lượt thứ hai thì tổ công tác triển khai lực lượng vây bắt. Phát hiện công an, các "quái xế" bỏ chạy nhiều hướng. Tổ công tác bắt 5 đối tượng, tạm giữ 6 môtô, xe gắn máy các loại. Qua đấu tranh khai thác, nhóm này khai chủ yếu trong độ tuổi thanh, thiếu niên (trú huyện Châu Phú và huyện Châu Thành, An Giang). Bước đầu, bọn chúng cho biết thường cử từ 2 đến 4 người ngồi phía trước trụ sở công an để theo dõi lực lượng chức năng trước khi tổ chức đua xe.

Xử lý chưa đủ sức răn đe

Hành vi của các đối tượng hết sức nguy hiểm, nhưng mức xử phạt chưa đủ sức răn đe. Mới đây, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) đã mời 13 "quái xế" tuổi teen cùng đại diện gia đình đến làm việc, yêu cầu làm cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình tham gia giao thông và lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập, chạy xe thành nhóm với tốc độ cao gây mất ANTT, trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Lúc 17 giờ 15 ngày 16-10, trong lúc Đội tuần tra kiểm soát Công an huyện Tri Tôn phối hợp Công an xã Tà Đảnh đang tuần tra thì nhận được tin báo tại khu vực Cầu 15 (khóm 1, thị trấn Tri Tôn) có nhiều thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập, chạy xe thành từng nhóm với tốc độ cao trên đường Tỉnh lộ 941. Xác minh vụ việc, lực lượng tuần tra đã kịp thời ngăn chặn, tạm giữ 9 môtô và đưa 13 đối tượng về trụ sở xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, nhóm này đã vi phạm luật an toàn giao thông khi sử dụng xe môtô không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có bộ phận giảm thanh, tự ý thay đổi đặc tính, kích thước xe, không giấy phép lái xe, không chứng nhận đăng ký xe, không chứng nhận bảo hiểm, tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô. Với các lỗi trên, 13 đối tượng bị xử phạt hành chính trên 26 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Phòng CSGT cho biết, Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 21 đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái , đa phần ở độ tuổi từ 15 đến 23 và ngụ các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành, Càng Long, thị xã Duyên Hải, TP.Trà Vinh. Từ tin báo của người dân, Đội CSGT đường bộ đã

tập trung, bố trí lực lượng chốt chặn, dừng phương tiện, truy bắt, tạm giữ 3 môtô và 3 đối tượng có liên quan. Thu thập chứng cứ, Đội CSGT đường bộ đã tạm giữ 18 môtô, 11 đối tượng đua xe và 10 đối tượng cổ vũ đua xe trái phép.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. CSGT đã lập biên bản vi phạm cùng một số lỗi khác như: không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có giấy phép lái xe, không bộ phận giảm thanh, tự ý thay đổi kết cấu xe, không đủ tuổi điều khiển xe, phương tiện không gắn biển số... Các đối tượng trên có tổng mức phạt là 136,850 triệu đồng; đồng thời xử phạt bổ sung, như tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, tịch thu phương tiện, buộc nộp số tiền tương đương phương tiện đua xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang