Tai nạn đường sắt, cắt lại toa xe để lấy thi thể người phụ nữ

Chủ Nhật, 15/11/2015 06:03  | Hương Nhàn

|

(CAO) Đi xe đạp băng qua đường ngang dân sinh thiếu quan sát, người phụ nữ đã bị tàu hỏa kéo lê cả người và xe 50m làm tử vong. Nhân viên đường sắt phải cắt toa xe mới lấy được thi thể nạn nhân ra.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt Kép – Hạ Long (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vào lúc 15 giờ chiều qua (13-11) làm một cụ bà đi xe đạp thiệt mạng.

Hiện trường tai nạn - Ảnh: CTV

Theo đó vào thời gian nói trên, tàu hàng số hiệu 51502 chạy tuyến Kép - Hạ Long khi đến Km78+ 400 đâm 1 người phụ nữ 53 tuổi đi xe đạp và kéo lê khoảng 50m.

Tại hiện trường, người phụ nữ bị cuốn vào gầm giá chuyển hướng nên tổ tàu phải bắt buộc cắt 1 toa xe để giải cứu. Sau gần 1 giờ, thi thể nạn nhân mới được đưa ra ngoài.

Được biết, vị trí tai nạn là đường ngang dân sinh không có gác chắn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang