Tai nạn giao thông 'hạ nhiệt' sáu tháng đầu năm

Thứ Năm, 02/07/2015 15:10  | Tin - ảnh: Hương Nhàn

|

(CAO) Trong khi phương tiện tham gia giao thông tăng gấp nhiều lần, mật độ tham gia giao thông dày đặc cùng với nhiều tuyến đường đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên 6 tháng đầu năm 2015, TNGT đều giảm cả ba tiêu chí.

Sáng nay (2-7) chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về sơ kết công tác ATGT 6 tháng đầu năm 2015.

Dưới sự chủ trì của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch UBATGT quốc gia thì TNGT 6 tháng đầu năm vẫn diễn biến phức tạp với 11.179 vụ, làm chết 4.478 người, bị thương 10.149 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 12,85% số vụ, giảm 4,5% số người chế và 17,24% số người bị thương.

CSGT Nghệ An luôn thực hiện tốt quy trình TTKSGT

Có 39 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư giảm số người chết vì TNGT, trong đó có 8 địa phương giảm trên 20%. Tuy nhiên, vẫn còn 23 địa phương có số người chết vì TNGT tăng, trong đó có 12 tỉnh tăng trên 10%.

Đặc biệt Nghệ An 6 tháng đầu năm 2015 xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông làm chết 96 người, bị thương 110 người. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ tai nạn giảm gần 11% (giảm 11 vụ), số người chết giảm 13,51%, người bị thương giảm 5,98%

Một vụ khống chế đối tượng chống người thi hành công vụ

Đây là một nỗ lực đáng kể của toàn hệ thống chính trị để đưa kỷ cương, pháp luật ATGT vào cuộc sống và cũng là ghi nhận của người tham gia giao thông bởi Nghệ An liên tục là tỉnh nhiều năm liền giảm được TNGT trên cả ba tiêu chí.

Bình luận (0)

Lên đầu trang