"Xe điên" tông ba xe máy, sáu người cùng một gia đình thương vong

Thứ Ba, 01/05/2018 09:18

|

(CAO) Sau tiếng thắng xe chát chúa trên đường, ô tô 4 chỗ mất lái lao vào hàng loạt phương tiện đang lưu thông phía trước. Vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã khiến nhiều người bị thương.

Tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ khuya 30-4. Theo các nhân chứng, thời gian trên ô tô 4 chỗ BS:60A-261.58 lưu thông trên đường Lê Văn Duyệt, theo hướng cầu An Hảo về ngã tư Vũng Tàu. Khi đến gần tòa nhà Sonadezi (P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã đâm vào ô tô BS:60A-473.27 đang dừng bên đường Lê Văn Duyệt. Sau đó, chiếc xe ô tô bốn chỗ mất lái lao tiếp vào 3 xe máy chạy cùng chiều khiến các phương tiện này văng lên vỉa hè. Xe “điên” chỉ dừng lại khi tông vào cột điện rồi văng ngược ra đường lật nhào.

Vụ tai nạn làm cho 6 người đi trên 3 xe máy bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu, còn tài xế ôtô thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bước đầu danh tính các nạn nhân, gồm: chị Phạm Kỳ D. (29 tuổi, đang mang thai 7 tháng), Nguyễn Thịnh Đ. (25 tuổi, là chồng chị D.), cháu Nguyễn Phạm Gia L. (hơn 1 tuổi, con gái anh Đ.), chị Phạm Hoàng Ngọc T. (16 tuổi, em gái chị D.), chị Nguyễn Thanh T. (21 tuổi, chị họ anh Đ.), anh Phạm Kỳ A. (25 tuổi, em trai chị D.). Sáu nạn nhân cùng một gia đình và đều ngụ khu phố 9, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Riêng chị Phạm Hoàng Ngọc T. đã tử vong sau đó đo vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn bước đầu được xác định là Đỗ Thái N. (30 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, Biên Hòa).

Nhận tin báo các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ việc.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn

Bình luận (0)

Lên đầu trang